1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Trần Công Minh rút lui khỏi nhiệm vụ ở U23 Việt Nam

(Dân trí) - VFF vừa đồng ý cho HLV Trần Công Minh rút khỏi vị trí trợ lý HLV đội tuyển U23 Việt Nam, thay vào đó HLV của CLB B.Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn sẽ thay vị trí của chính ông Trần Công Minh, làm trợ lý cho HLV Miura.

Lý do mà HLV Trần Công Minh đưa ra để rút khỏi vị trí trợ lý HLV đội tuyển U23 Việt Nam là ông đã nhận lời với dẫn dắt CLB Cà Mau tham dự giải hạng Nhất 2016. Vào lúc này, đội bóng miền Tây Nam bộ trong lần đầu đá chuyên nghiệp cần đến vai trò của HLV trưởng, nên ông Minh cần thời gian để chuyên tâm giúp đội bóng này.

 

Trợ lý HLV Trần Công Minh xin rút khỏi đội tuyển U23 Việt Nam (ảnh: Nguyễn Đình)
Trợ lý HLV Trần Công Minh xin rút khỏi đội tuyển U23 Việt Nam (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Suốt thời gian qua, VFF đã tích cực tìm kiếm người thay HLV Trần Công Minh. Cho đến tối 25/12, thường trực VFF xác nhận HLV Nguyễn Thành Sơn (B.Bình Dương) đã đồng ý thế chỗ HLV Trần Công Minh, làm trợ lý cho HLV Miura tại VCK U23 châu Á sắp tới.

Điều đó cũng đồng nghĩa là trong những ngày tới đây, HLV Trần Công Minh sẽ bàn giao công việc lại cho HLV Nguyễn Thanh Sơn, trước khi ông Minh về lại với đội hạng Nhất Cà Mau.

Với HLV Nguyễn Thanh Sơn, dù mang danh là HLV trưởng của B.Bình Dương, nhưng thực chất công việc của ông Sơn ở đội bóng đất Thủ Dầu chỉ là trợ lý. Những người thực chất quyết định chuyên môn ở B.Bình Dương thời gian dài vừa rồi là các GĐKT qua các thời kỳ gồm Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, và hiện giờ là ông Đặng Trần Chỉnh.

Dự kiến, sau trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và CLB B.Bình Dương vào chiều 26/12, việc luân chuyển nhân sự trong khu kỹ thuật của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ diễn ra, theo đó, HLV Trần Công Minh sẽ rời đội, còn HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ theo đội tuyển của HLV Miura về TPHCM, trước khi chuẩn bị sang Qatar dự VCK U23 châu Á.

Kim Điền

 

HLV Trần Công Minh rút lui khỏi nhiệm vụ ở U23 Việt Nam - 2