1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Thái Lan tuyên bố đánh bại đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup

(Dân trí) - HLV tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai bày tỏ sự tự tin sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo tại King’s Cup sắp tới, để khẳng định vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

Thay vì dựa theo bảng xếp hạng FIFA, chủ nhà Thái Lan đã tiến hành bốc thăm chia cặp vào lúc 14h hôm nay tại Bangkok. Theo kết quả bốc thăm thì đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Thái Lan ngay trong trận mở màn trong khi đó Curacao sẽ gặp Ấn Độ trong cặp đấu còn lại.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6 trong khi trận đấu còn lại diễn ra trước đó (15h30).

HLV Thái Lan tuyên bố đánh bại đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup - 1

HLV tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai bày tỏ sự tự tin sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam

Với việc sớm gặp nhau ở trận chung kết, chắc chắn chỉ có một trong hai đội Việt Nam hoặc Thái Lan vào chung kết. Với lợi thế sân nhà, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người Thái đang rất tự tin sẽ thắng đội tuyển Việt Nam để đòi nợ cho U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua.

Ngay khi biết Thái Lan gặp Việt Nam ở trận mở màn, tân HLV tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai đã có những chia sẻ rất tự tin với giới truyền thông nước nhà, ông nói: “Việt Nam đã thể hiện tốt trong 2 năm qua.

Điều đó thực sự là động lực tích cực cho chúng tôi ở King’s Cup lần này. Thái Lan muốn chứng minh ai mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Cũng theo chiến lược gia này, trong 35 cái tên mà ông sẽ triệu tập vào cuối tháng 5, có những cầu thủ lần đầu tiên được gọi lên tuyển. Những cầu thủ đang chơi bóng tại J-League và Bỉ như thủ môn Kawin Thamsatchanan chắc chắn được gọi về nước nếu như không bị chấn thương.

Thái Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là tiền vệ được mệnh danh “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản), thủ thành Kavin Thammasajanan (CLB Oud-Heverlee Leuven - Bỉ) và 2 ngôi sao khác cũng đang chơi bóng tại Nhật Bản là tiền vệ Thitiphan Phokchan (CLB Oita Trinita), hậu vệ Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos).

Đội chủ nhà Thái Lan chỉ thiếu duy nhất chân sút Supachai, cầu thủ đánh nguội Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 3 vừa qua. Với lứa U23, ông Sirisak quyết định chỉ gọi một cầu thủ U23 lên tuyển lần này và cái tên đó không phải là Supachai Jaided.

King's Cup được tổ chức trùng với lịch thi đấu FIFA Days và các trận đấu của giải này được tính như giao hữu quốc tế chính thức theo lịch FIFA. Do đó, kết quả thi đấu tại King's Cup 2019 sẽ ảnh hưởng tới điểm số của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới.

Đây cũng chính là lý do khiến thầy trò HLV Park Hang Seo phải dốc toàn lực để giành được những kết quả tốt khi sang Thái Lan đá giao hữu vào tháng 6 tới.

Đội tuyển Việt Nam phải cố gắng không để tụt hạng cho tới khi có kết quả chia bảng vòng loại World Cup 2022. Nhiều khả năng lễ bốc thăm sẽ được LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2019, sau King's Cup.

Huyền Trang