1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Thái Lan: "Tôi hài lòng khi hòa U22 Việt Nam"

Kim Anh

(Dân trí) - U22 Thái Lan giành ngôi đầu bảng B SEA Games 32 sau khi hòa 1-1 U22 Việt Nam ở lượt cuối cùng. HLV Issara Sritaro hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Hòa Thái Lan, U22 Việt Nam gặp Indonesia ở bán kết SEA Games 32

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Issara Sritaro cho biết: "Hòa U22 Việt Nam là kết quả tốt. Tôi thấy hài lòng, vì U22 Thái Lan giành ngôi đầu bảng, đúng mục tiêu đề ra".

HLV Issara Sritaro chia sẻ ông đã có kế hoạch sử dụng hai đội hình ở hai hiệp đấu khác nhau và về cơ bản là hiệu quả: "U22 Thái Lan chơi tốt hơn ở hiệp một, nhưng sang hiệp hai, đội hình của chúng tôi ít nhiều mất cân bằng.

Tuy vậy, điều quan trọng là Thái Lan vẫn đứng nhất bảng B và không có ca chấn thương nào, chúng tôi có thể chuẩn bị cho bán kết".

HLV Thái Lan: Tôi hài lòng khi hòa U22 Việt Nam - 1

U22 Thái Lan giành ngôi đầu bảng và sẽ gặp U22 Myanmar ở bán kết vào 19h00 ngày 13/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước câu hỏi của Dân trí về việc U22 Thái Lan sẽ thể hiện bộ mặt nào nếu tái ngộ U22 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 32, HLV Issara Sritaro cho hay: "Nếu vượt qua bán kết, Việt Nam và Thái Lan sẽ đá khác hôm nay. Tôi tin trong trường hợp đó, cả hai sẽ chiến đấu máu lửa hơn, tạo nên một trận chung kết đỉnh cao.

Do chỉ có một ngày nghỉ trước khi đá bán kết, ưu tiên số một lúc này của chúng tôi là cho các cầu thủ hồi phục".

Về đối thủ Myanmar ở bán kết, thuyền trưởng U22 Thái Lan tỏ ra thận trọng: "Họ là đối thủ mạnh, di chuyển liên tục và được nghỉ hơn chúng tôi một ngày. Ban huấn luyện chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn để tìm ra đấu pháp phù hợp trước khi phổ biến cho toàn đội U22 Thái Lan".

HLV Thái Lan: Tôi hài lòng khi hòa U22 Việt Nam - 2

HLV Issara Sritaro thận trọng trước khi Thái Lan đối đầu Myanmar ở bán kết (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Do đã giành vé vào bán kết, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều tung ra sân đội hình dự bị. Người Thái khởi đầu tốt hơn và ngay phút thứ 3, Duy Cương mắc sai lầm tạo điều kiện để Achitpol vượt qua Huy Hoàng trước khi mở tỷ số trận đấu.

U22 Việt Nam chơi nỗ lực ở khoảng thời gian còn lại, có nhiều thời điểm dồn ép đối thủ. Nỗ lực của đoàn quân HLV Troussier đã được đền đáp ở phút 55 với pha đá nối trong vòng cấm gỡ hòa 1-1 của Nhật Nam.

Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội, tuy nhiên U22 Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 1-1 được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu. Kết thúc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Thái Lan (10 điểm, hiệu số 10-3) giành ngôi đầu bảng còn U22 Việt Nam (10 điểm, hiệu số 8-3) đứng thứ hai.

Ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32 ngày 13/5 tới, U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia vào 16h00 còn U22 Thái Lan gặp U22 Myanmar vào 19h00, đều trên sân Olympic.