1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Troussier: "Chúng tôi để thủng lưới quá sớm"

Kim Anh

(Dân trí) - U22 Việt Nam hòa U22 Thái Lan 1-1 trên sân Prince và sẽ gặp Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Sau trận đấu, HLV Troussier tiếc vì U22 Việt Nam nhận bàn thua quá sớm.

HLV Troussier trả lời họp báo trận đấu U22 Việt Nam hòa Thái Lan

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Troussier hài lòng khi U22 Việt Nam hòa 1-1 U22 Thái Lan: "Tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Trận trước gặp Malaysia, toàn đội chịu áp lực phải thắng. Còn trận này là áp lực không thua.

Tôi nói với các cầu thủ rằng đối diện áp lực nào cũng cần tự tin. Tôi trao cơ hội cho một số cầu thủ mới và họ đều thể hiện bộ mặt tích cực. Chúng tôi cần thể hiện tốt trên sân trận này để chuẩn bị cho bán kết. Tiếc là chúng tôi thủng lưới sớm quá. Mặt sân không tốt, khó để hậu vệ trụ vững ở tình huống đó".

HLV Troussier: Chúng tôi để thủng lưới quá sớm - 1

HLV Troussier tiếc vì U22 Việt Nam thủng lưới quá sớm trước U22 Thái Lan (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Về cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ đầy khó khăn trước Indonesia ở bán kết, HLV Troussier đánh giá: "Chúng tôi đứng thứ hai bảng B và sẽ gặp U22 Indonesia trong trận bán kết. Chúng tôi bất lợi vì chỉ có một ngày nghỉ rồi thi đấu. Một số trụ cột chỉ đá 45 phút nên tôi tin đủ thể lực để đá tốt.

Trận đấu tới sẽ rất khác biệt bởi vì đấu loại trực tiếp, nhưng U22 Việt Nam đã tìm hiểu Indonesia. Họ toàn thắng ở vòng bảng SEA Games 32, đây là thế hệ cầu thủ được đầu tư mạnh từ ba năm trước để đá U20 World Cup dự kiến sẽ diễn ra tại Indonesia.

Tôi biết họ đầu tư rất nhiều vào lứa cầu thủ này. Dù Indonesia không được đá U20 World Cup nữa nhưng họ rất mạnh, có nhiều cầu thủ ra nước ngoài, các cầu thủ còn lại thi đấu ở trong nước.

Indonesia có lợi thế nhiều hơn một ngày nghỉ và quen sân bãi vì thi đấu vòng bảng tại đó. 4 đội vào bán kết đều muốn giành HCV. Đội bóng nào thể hiện tốt hơn sẽ giành phần thắng. Trận đấu hôm nay cho thấy các cầu thủ đủ năng lực kiểm soát bóng, giữ nhịp độ trận đấu, bình tĩnh và ghi bàn, trước đối thủ có thể nói là mạnh trong khu vực".

HLV Troussier: Chúng tôi để thủng lưới quá sớm - 2

U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Indonesia ở bán kết vào 16h00 ngày 13/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước câu hỏi của Dân trí về việc U22 Việt Nam cần cải thiện hàng thủ thế nào khi thủng lưới cả ba trận đấu gần đây nhất, chiến lược gia người Pháp phân tích: "Với tôi việc phải nhận bàn thua không có gì bất ngờ. Bởi khi chúng tôi triển khai bóng thì đội hình mở rộng. Mục tiêu là ghi được nhiều bàn hơn số bàn thua, nếu thắng 5-4 tôi cũng hài lòng.

Nhiều HLV đẩy đội hình lên và rót bóng, đá với sơ đồ 9-1. Nhưng chúng ta đá phải khôn ngoan. Tôi muốn các cầu thủ triển khai nhịp nhàng. Ngoại hạng Anh cũng nhiều trận có tỷ số điên rồ như thế. Đôi khi các bàn thua xảy ra không phải phòng thủ kém mà bởi đối thủ tấn công xuất sắc.

Tất nhiên sau mỗi trận đấu, chúng tôi cũng xem lại, phân tích và chỉnh sửa. Đó là bóng đá. Tôi đồng ý, khi chúng ta tìm kiếm bàn thắng thì có thể lỗi. Chúng ta sẽ chỉnh sửa và chúng tôi luôn cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua".

Cuối cùng, HLV Troussier đánh giá cao thực lực U22 Indonesia: "Indonesia có 4 trận toàn thắng, giành 12 điểm tối đa ở vòng bảng. Trình độ các đội bóng ở bảng A tôi không đánh giá chính xác được bởi tôi không xem họ thi đấu. Nhưng với tôi không có đối thủ nào dễ chơi, không trận đấu nào dễ dàng cả, tôi tôn trọng tất cả các đội.

HLV Troussier: Chúng tôi để thủng lưới quá sớm - 3

HLV Troussier khẳng định U22 Việt Nam sẽ có những cải thiện ở khâu phòng ngự (Ảnh: Mạnh Quân).

Điều thú vị là chúng tôi ăn cùng nhà hàng với Indonesia nên đã làm quen được một số thành viên, chúng tôi vui khi đối đầu họ. Trận bán kết tới sẽ rất khó khăn. Tất nhiên U22 Việt Nam phải tính toán vì chỉ có một ngày nghỉ. Chúng tôi chỉ còn 18 cầu thủ. Do có một trường hợp mới phát sinh là Quốc Việt nên rất có thể trong tay tôi chỉ còn 17 người".

Do đã giành vé vào bán kết, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều tung ra sân đội hình dự bị. Người Thái khởi đầu tốt hơn và ngay phút thứ 3, Duy Cương mắc sai lầm tạo điều kiện để Achitpol vượt qua Huy Hoàng trước khi mở tỷ số trận đấu.

U22 Việt Nam chơi nỗ lực ở khoảng thời gian còn lại, có nhiều thời điểm dồn ép đối thủ. Nỗ lực của đoàn quân HLV Troussier đã được đền đáp ở phút 55 với pha đá nối trong vòng cấm gỡ hòa 1-1 của Nhật Nam.

Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội, tuy nhiên U22 Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 1-1 được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu. Kết thúc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Thái Lan (10 điểm, hiệu số 10-3) giành ngôi đầu bảng còn U22 Việt Nam (10 điểm, hiệu số 8-3) đứng thứ hai.

Ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32 ngày 13/5 tới, U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia vào 16h00 còn U22 Thái Lan gặp U22 Myanmar vào 19h00, đều trên sân Olympic.