1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Singapore: "Đội tuyển Việt Nam trên tầm chúng tôi"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thua đậm 0-4 đội tuyển Việt Nam, HLV Takayuki Nishigaya cho biết đoàn quân HLV Park Hang Seo hiện trên tầm so với Singapore hiện tại.

Thất bại đậm trước đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất, HLV của Singapore dĩ nhiên không thể hài lòng tỷ số, nhưng với vị HLV người Nhật Bản, đây không phải là trận đấu hoàn toàn thất vọng với Singapore.

Sau trận đấu tối nay (21/9), HLV Takayuki Nishigaya của tuyển Singapore nói: "Dĩ nhiên tôi thất vọng với tỷ số thua 0-4, nhưng tôi cũng vui vì các cầu thủ trẻ của tôi có cơ hội được thể hiện. Cầu thủ của chúng tôi học hỏi được nhiều điều từ đối thủ".

HLV Singapore: Đội tuyển Việt Nam trên tầm chúng tôi - 1

HLV Takayuki Nishigaya khen đội tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn Singapore vào lúc này (Ảnh: Hải Long).

"Tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, tôi ấn tượng với khả năng duy trì tốc độ cao của họ từ đầu cho đến cuối trận. Cầu thủ số 10 (Văn Quyết) bên phía đội tuyển Việt Nam có kỹ thuật và tư duy tốt" - HLV Takayuki Nishigaya nói thêm.

Singapore và đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ ở AFF Cup 2022, về phía HLV Takayuki Nishigaya, ông hứa hẹn đội bóng đến từ đảo quốc sư tử sẽ khác tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vào cuối năm nay. 

HLV Singapore: Đội tuyển Việt Nam trên tầm chúng tôi - 2

HLV Takayuki Nishigaya hứa hẹn đội tuyển Singapore tại AFF Cup 2022 sẽ khác (Ảnh: Hải Long).

Ông Takayuki Nishigaya nói: "Singapore sẽ cải thiện tại AFF Cup sắp tới. Trận này, tôi không sử dụng hai anh em nhà Fandi (Irfan Fandi và Ikhsan Fandi) vì họ không đảm bảo được thể lực, do vừa trải qua các trận đấu ở giải quốc nội của Singapore".

"Ngoài ra, tôi có lời khen với Ilhan Fandi (em út trong 3 anh em nhà Fandi đang khoác áo đội tuyển Singapore), cậu ấy xứng đáng có một suất ở đội tuyển của tôi, tiếp nối thành công của 2 người anh của cậu ấy" - vẫn là lời vị HLV người Nhật Bản.

Trước đó, HLV Takayuki Nishigaya cho biết ông không hề muốn giấu bài trước đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu, ông Takayuki Nishigaya một lần nữa khẳng định lại điều đó. Chỉ có điều, theo vị HLV người Nhật Bản, đội của ông thua đậm chủ yếu vì ưu tiên sử dụng nhân tố mới, chứ không quá xem trọng kết quả của trận này.