1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo sẽ dùng chiến thuật nào cho đội tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Mỗi giải đấu các đội bóng thường có cách tiếp cận khác nhau. Mỗi HLV cũng có cách tiếp cận những sân chơi có cấp độ khác nhau bằng những lối đá khác nhau. Nhiều khả năng sau giải U23 châu Á, chiến thuật dành cho các đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ lại khác.

Ở giải U23 châu Á vừa rồi, đội tuyển U23 Việt Nam là đội “kèo dưới”. Chính vì thế, lối chơi phòng ngự phản công, thậm chí phòng ngự dày đặc mà HLV Park Hang Seo áp dụng trong một số trận là hết sức khôn ngoan và phù hợp.

Tuy nhiên, ở các giải đấu tới đây, nhất là các giải trong khuôn khổ khu vực Đông Nam Á, khả năng vị HLV người Hàn Quốc sẽ cho các cầu thủ của mình chơi khác, thiên về tấn công nhiều hơn.

Cái hay của HLV Park Hang Seo là ông ngay từ đầu đã hình thành ý tưởng tạo cho các học trò của mình cơ động trong việc thích nghi với nhiều lối chơi khác nhau, nhiều sơ đồ khác nhau.

HLV Park Hang Seo đang tạo nên sự đa dạng trong lối chơi cho các đội tuyển Việt Nam
HLV Park Hang Seo đang tạo nên sự đa dạng trong lối chơi cho các đội tuyển Việt Nam

Ví dụ, ở giải giao hữu quốc tại M-150 tại Thái Lan hồi tháng 12/2017, đội bóng của HLV Park Hang Seo đá với sơ đồ 3-4-3, chỉ với 3 hậu vệ ở tuyến dưới, để đá phóng khoáng ở tuyến trên, vì đấy nói cho cùng chỉ là giải giao hữu, kết quả không phải là quan trọng nhất.

Nhưng đến VCK U23 châu Á, HLV Park Hang Seo lại giúp đội tuyển U23 Việt Nam chuyển sang đá 5-4-1, với những 5 hậu vệ đứng dưới cùng, cộng thêm hàng phòng ngự 2 tầng, giúp đội tuyển U23 Việt Nam rất chặt chẽ trong phòng ngự, và khiến đối phương vốn từng nghiên cứu về U23 Việt Nam thông qua giải M-150 phải bất ngờ.

Riêng cựu HLV Đoàn Minh Xương nhận xét thêm, từ sơ đồ 3-4-3 ban đầu, các đội bóng của HLV Park Hang Seo trong thời gian gần đây có thể chuyển sang đá 5-3-2, 5-4-1, thậm chí 4-2-3-1 rất linh hoạt, từ đó tạo sự đa dạng trong việc tiếp cận các trận đấu.

Cũng theo ông Xương đánh giá, tuỳ từng đối thủ và tuỳ từng thời điểm, HLV Park Hang Seo biết cách cho đội bóng của mình thi đấu với thái độ khác nhau, lối chơi khác nhau.

Đấy chính là lý do mà đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua khó bị bắt bài, đồng thời cũng mở ra khả năng trong thời gian tới, các đội tuyển của chúng ta cũng biến hoá khó lường hơn.

Trước các đối thủ có trình độ tầm châu Á, U23 Việt Nam có thể đá phòng ngự phản công, nhưng trước các đội bóng có trình độ tầm Đông Nam Á, đội tuyển của vị HLV người Hàn Quốc khả năng sẽ chơi tấn công, vì thực lực của chúng ta ngang ngửa với các đội bóng trong khu vực.

Đấy chính là lý do mà sau giải U23 châu Á, không loại trừ khả năng người hâm mộ sẽ thấy các đội tuyển Việt Nam khác hẳn, đội tuyển quốc gia cũng có thể chơi khác hẳn tại chiến dịch AFF Cup trong năm nay.

Kim Điền

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018