1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo hé lộ tương lai và nguyện vọng với bóng đá Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn tờ V.Daum, HLV Park Hang Seo đã chia sẻ nhiều điều thú vị về bóng đá Việt Nam cũng như tương lai của ông.

HLV Park Hang Seo vừa trải qua hành trình vinh quang với U23 Việt Nam khi giành tấm huy chương vàng SEA Games. Ngay sau đó, ông sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Afghanistan.

HLV Park Hang Seo hé lộ tương lai và nguyện vọng với bóng đá Việt Nam - 1

HLV Park Hang Seo thừa nhận trút đi nhiều gánh nặng sau khi vô địch SEA Games (Ảnh: Hải Long).

Hôm qua, HLV người Hàn Quốc đã có buổi trả lời phỏng vấn tờ V.Daum. Trong đó, ông chia sẻ nhiều điều thú vị về bóng đá Việt Nam cũng như tương lai của mình. Dân trí xin dịch lại bài trả lời phỏng vấn tờ V.Daum.

Ông có cảm xúc gì sau khi giúp U23 Việt Nam hai lần vô địch SEA Games liên tiếp?

- Tôi đã mang về tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam vào năm 2019. Vì vậy, ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà, những người hâm mộ kỳ vọng chúng tôi sẽ lặp lại thành tích này. Điều đó khiến cho tôi chịu áp lực nhất định. Tôi muốn vô địch để tri ân người hâm mộ. Thực tế, sau khi chạm tới thành công, tôi như trút đi nhiều gánh nặng. Tôi chỉ còn cảm giác biết ơn và hạnh phúc.

Trận đấu nào đáng nhớ nhất của ông trong 5 năm làm việc ở Việt Nam?

- Đầu tiên, tôi nghĩ tới giải U23 châu Á năm 2018. Đây là giải đấu lớn đầu tiên tôi tham dự khi tới làm việc ở Việt Nam vào năm 2017. Chúng tôi đã giành ngôi á quân. Ở giải đấu ấy, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam chiến đấu trong tuyết trong trận chung kết. Họ chưa từng trải qua điều này trong quá khứ.

Tôi cũng không thể nào quên được giải U23 châu Á 2020 khi chúng tôi bị loại ngay từ vòng bảng, dù trước đó vừa vô địch SEA Games. Ngoài ra, tôi vẫn còn nhớ thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Tôi thực sự đau lòng. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết nhưng không thành hiện thực.

HLV Park Hang Seo hé lộ tương lai và nguyện vọng với bóng đá Việt Nam - 2

HLV Park Hang Seo vẫn chưa quên được thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2020 (ảnh: Hải Long).

Ông nói gì về việc đối đầu với những người đồng hương như Shin Tae Yong (Indonesia) hay Kim Pan Gon (Malaysia) ở AFF Cup 2022?

- Tôi biết Shin Tae Yong. Ông ấy là HLV có nhiều kinh nghiệm và phát triển được kỹ năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. HLV Kim Pan Gon từng có thời gian làm việc ở Hong Kong. Ông ấy cũng là người có nhiều kiến thức về bóng đá châu Á. Ở AFF Cup 2022, Thái Lan và Việt Nam sẽ là hạt giống số 1, còn Malaysia và Indonesia sẽ là hạt giống số 2. Tôi nghĩ rằng việc cả ba HLV Hàn Quốc cùng đối đầu ở một bảng không xảy ra. Chúng tôi có thể gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp.

Bí quyết giúp ông thành công ở bóng đá Việt Nam là gì?

- Tôi nghĩ rằng việc tôn trọng văn hóa Việt Nam đang có hiệu quả rất tích cực. Người Việt Nam luôn tự hào về tinh thần dân tộc và tôi muốn phát huy tinh thần đó. Trước kia, thói quen ăn uống của các cầu thủ Việt Nam rất đặc trưng. Họ thường ăn bún vào buổi sáng và sử dụng khá nhiều cơm trong bữa ăn. Nhưng sau đó, tôi đã cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và cải thiện thể trạng, bên cạnh việc đề ra những giáo án luyện tập phù hợp.

Ở Việt Nam, ông được coi là người đại sứ của Hàn Quốc. Tôi biết rằng ông đã nỗ lực để thúc đẩy tinh thần hữu nghị giữa hai nước.

- Trong 5 năm qua, ngoài việc tập trung vào chuyên môn, tôi đã gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao ở Việt Nam. Ở một số cuộc gặp gỡ, tôi từng bày tỏ với họ rằng: "Hãy giúp đỡ các công ty Hàn Quốc và người Hàn Quốc nhiều hơn. Họ đã tạo dựng nền tảng tốt với địa phương. Đại sứ quán và cộng đồng người Hàn Quốc cũng nỗ lực làm việc ở Việt Nam".

HLV Park Hang Seo hé lộ tương lai và nguyện vọng với bóng đá Việt Nam - 3

Nguyện vọng lớn nhất của HLV Park Hang Seo là muốn giúp bóng đá Việt Nam nuôi dưỡng và phát triển bóng đá trẻ (ảnh: Mạnh Quân).

Ông có kế hoạch gì trong tương lai với bóng đá Việt Nam?

- Tôi sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/1/2023 nhưng tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cho tương lai. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ngồi lại cùng nhau bàn bạc. Ngay cả khi không làm HLV, tôi vẫn muốn nuôi dưỡng và thúc đẩy bóng đá trẻ Việt Nam. Tôi cũng muốn đóng vai trò cho tình hữu nghị của hai quốc gia.