1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Nishino dùng SEA Games 30 làm bàn đạp cho U23 châu Á 2020?

(Dân trí) - Huấn luyện viên Akira Nishino dứt khoát không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi để bổ sung cho đội hình Thái Lan dự SEA Games 30. Sau trận đấu ra quân với U22 Indonesia diễn ra chiều qua, chiến lược gia người Nhật Bản đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này.

U22 Thái Lan thua 0-2 trước U22 Indonesia ở trận đấu ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Thất bại của U22 Thái Lan phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân, U22 Indonesia chơi chắc chắn, khát khao giành chiến thắng và nhiệt huyết hơn hẳn U22 Thái Lan.

Các học trò của huấn luyện viên Akira Nishino bị nhận xét không đủ thể lực để bước vào trận đấu đầu tiên tại SEA Games 30, cộng thêm khả năng thích nghi với sân cỏ nhân tạo chưa tốt dẫn tới lối chơi của U22 Thái Lan đang không được nhuần nhuyễn, dễ bị bắt bài.

HLV Nishino dùng SEA Games 30 làm bàn đạp cho U23 châu Á 2020? - 1

U22 Thái Lan (áo xanh) thua 0-2 trước U22 Indonesia ở trận ra quân

Trong suốt trận đấu, các cầu thủ của U22 Thái Lan cũng quá coi trọng việc kiểm soát bóng trong khi thiếu phương án đột phá hệ thống phòng thủ của U22 Indonesia. Vì vậy cả trận họ cũng không có được mấy cơ hội gây sóng gió trước cầu môn đối phương nên nhận thất bại “tâm phục, khẩu phục”.  

Sau trận đấu huấn luyện viên Akira Nishino được báo chí Thái Lan đặt câu hỏi tại sao ông không sử dụng hai cầu thủ trên 22 tuổi như điều lệ cho phép của SEA Games 30, nhằm bổ sung thêm sức mạnh cho U22 Thái Lan.

Đây cũng là chủ đề được dư luận khá quan tâm trong thời gian qua, bởi trong khi các đội bóng đều tận dụng cơ hội tăng cường hai cầu thủ trên 22 tuổi thì U22 Thái Lan lại “nói không”. HLV Nishino chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này:

“Nếu nhìn vào kết quả thi đấu, việc bổ sung những cầu thủ trên 22 tuổi có thể sẽ có lợi thế hơn. Tuy nhiên chúng ta phải chuẩn bị cho tháng 1, tôi vẫn tin rằng các cầu thủ hiện tại có đủ tài năng, đủ sức chiến đấu với mọi đối thủ, bao gồm cả các quốc gia đã tăng cường thêm những cầu thủ hơn tuổi. Chúng ta phải tiếp tục tin tưởng các cầu thủ và cố gắng truyền đạt chiến thuật cho họ”.

“Tháng 1” trong câu nói của huấn luyện viên Nishino chỉ giải U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 1 tới. Với tư cách nước chủ nhà, U23 Thái Lan kỳ vọng sẽ tạo được tiếng vang lớn. Đặc biệt ở giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam vào tới chung kết nên sự khát khao, quyết tâm của U23 Thái Lan càng lớn.

HLV Nishino dùng SEA Games 30 làm bàn đạp cho U23 châu Á 2020? - 2

HLV Nishino ban đầu từ chối dẫn dắt U22 Thái Lan SEA Games nhưng "dần hiểu được tầm quan trọng của sự kiện" nên đã đổi ý

Phải nói rằng Thái Lan đang làm mọi việc để nhằm có được giải đấu U23 châu Á thành công trên sân nhà (bao gồm cả việc tạo sức ép xóa án treo giò cho Supachai Jaided, một việc làm bị đánh giá đúng chất “ao làng”). Đội bóng này cũng đang chịu sức ép lớn sau khi tham gia vòng loại “cho vui”, nhưng không ngờ lại thua 0-4 trước U23 Việt Nam tại Mỹ Đình vào tháng 3 vừa qua.

Đội hình tham dự SEA Games 30 của U22 Thái Lan chắc chắn là nòng cốt đội tuyển tham dự U23 châu Á 2020. Cho nên ít nhiều ông Nishino đang sử dụng Đại hội thể thao Đông Nam Á thành một giải đấu rèn chân cho U22 Thái Lan. Điều này giải thích tại sao chiến lược gia người Nhật Bản lại không bổ sung những ngôi sao lớn từ đội tuyển quốc gia vào đội hình tham dự SEA Games 30.

HLV Nishino dùng SEA Games 30 làm bàn đạp cho U23 châu Á 2020? - 3

U22 Thái Lan cho thấy sức ì lớn ngay ở trận đấu SEA Games 30

Điều này càng được chứng minh bởi lời phát biểu của ông Nishino trước đây vài ngày. Vị chiến lược gia người Nhật Bản từng nói rằng mục tiêu cao nhất của ông là đưa các cầu thủ lành lặn trở về sau SEA Games.

Tất nhiên dù thế nào U22 Thái Lan cũng  không thể xem SEA Games 30 là giải đấu giao hữu, có thể thi đấu ra sao cũng được. Mặc dù Thái Lan là cường quốc tại SEA Games với 16 lần vô địch, bỏ xác các đội xếp thứ hai và thứ ba, tuy nhiên người hâm mộ Thái Lan vẫn kỳ vọng đội bóng của họ giành Huy chương vàng để kìm hãm “kỳ phùng địch thủ” Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam phát triển mạnh trong hai năm gần đây dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên Park Hang Seo. U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, thành công ở Asiad 2018, Asian Cup 2019. Hiện tại U22 Việt Nam là ứng viên hàng đầu của tấm HCV SEA Games, cho nên  U22 Thái Lan vẫn phải căng sức để hướng tới vị trí số 1.

Việt Bách