1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Mourinho nổi điên với thái độ của các học trò

(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho đã vô cùng tức giận trước thái độ thi đấu của các học trò trước Fenerbahce. Ông cho rằng họ đang nghĩ mình bước vào trận giao hữu chứ không phải trận đấu quyết định ở cúp châu Âu.

Đêm qua, MU đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Fenerbahce. Trong đó, tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU thực sự có vấn đề. Mặc dù bị dẫn trước nhưng họ lại phản kháng khá yếu ớt và nhạt nhòa. Điều đó khiến Quỷ đỏ không thể lật ngược thế cờ.

HLV Mourinho phát bực vì tinh thần thi đấu của các học trò
HLV Mourinho phát bực vì tinh thần thi đấu của các học trò

Sau trận đấu, HLV Mourinho đã nổi điên với thái độ thi đấu của các học trò. Ông thày người Bồ Đào Nha cho biết: “Các cầu thủ Fenerbahce bước vào trận đấu như thể trận chung kết Champions League còn chúng tôi thì coi như trận giao hữu. Đó là thực tế ở trận đấu này.

Fenerbahce xứng đáng có được chiến thắng. Bóng đá không chỉ có yếu tố chất lượng mà còn cả sự nỗ lực thi đấu, cố gắng đạt tới giới hạn của bản thân mình. Một đội bóng hứng chịu bàn thua ở phút thứ 2 không thể có được sự chuẩn bị tốt, không sẵn sàng và không tập trung. Đó là lỗi của chúng tôi.

Chúng tôi đang ở trong thời điểm “mong manh”. Chúng tôi biết được mình là ai nhưng vấn đề ở chỗ các cầu thủ đã không thể ghi bàn. Điều quan trọng nhất là họ cần thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khởi đầu trận đấu tốt hơn”.

Hiện tại, MU đang xếp thứ 3 bảng A với 6 điểm sau 4 lượt đấu và kém hai đội đầu bảng Fenerbahce và Feyenoord 1 điểm. Nói về cơ hội đi tiếp của Quỷ đỏ, HLV Mourinho lạc quan. Ông nói: “Thành thực mà nói, tôi nghĩ tình cảnh của MU tốt hơn so với Fenerbahce. Ngay cả khi giành chiến thắng trước Zorya Luhansk, họ vẫn phải đối đầu với Feyenoord ở lượt đấu cuối.

Tất nhiên, Feyenoord và Fenerbahce không thể cùng giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Do đó, chúng tôi vẫn có thể quyết định vận mệnh của mình mà không cần phụ thuộc vào kết quả khác. Chỉ cần giành chiến thắng ở hai lượt trận cuối, MU sẽ chắc chắn có vé đi tiếp”.

H.Long