1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura vẫn chưa có mặt tại Việt Nam

(Dân trí) - Lên kế hoạch xem giò Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trên sân Pleiku chiều nay, nhưng đến phút cuối HLV Miura buộc phải ở lại Nhật Bản để giải quyết công việc gia đình.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc kỳ nghỉ năm mới cùng gia đình ở Nhật Bản đã trở lại Việt Nam để bắt tay vào công việc trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển Olympic và ĐTQG Việt Nam.

Nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2015 với HLV Miura sẽ là SEA Games 28 được tổ chức tại Singapore. Khác với thường lệ, giải đấu này sẽ diễn ra vào tháng 6/2015 thay vì thời gian cuối năm như các kỳ SEA Games trước đây. Trước khi SEA Games diễn ra, đội tuyển U22 QG sẽ đá vòng loại U22 châu Á vào tháng 3/2015.

HLV Miura sẽ có mặt ở V-League từ vòng 2

HLV Miura sẽ có mặt ở V-League từ vòng 2

Dự kiến, đội tuyển U22 QG sẽ hội quân chậm nhất là ngày 22/2/2015. Theo kế hoạch, chậm nhất là ngày 22/5, đội tuyển Olympic sẽ được tập trung nhằm chuẩn bị cho SEA Games diễn ra vào tháng 6/2015.

Cũng trong năm nay, ĐTQG sẽ tham dự vòng loại World Cup 2018, nên công việc với HLV Miura sẽ rất nhiều. Để chuẩn bị cho từng nhiệm vụ cụ thể, HLV Miura sẽ bắt đầu đi xem giò các cầu thủ trẻ tại V-League, trong đó đặc biệt quan tâm tới lứa của Công Phượng. HLV Miura sẽ phải gấp rút lên danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á tại Malaysia vào tháng 3/2015.

Theo kế hoạch, chiều nay, HLV Miura sẽ cùng Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn và ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT có mặt trên sân Pleiku dự khán trận HA Gia Lai gặp Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2015. Tuy nhiên, do chưa giải quyết xong công việc ở quê nhà, nên HLV người Nhật Bản đã không thể xem giò Công Phượng và các đồng đội trong ngày khai mạc V-League.

Một quan chức VFF cho biết, dự kiến HLV Miura sẽ sang Việt Nam trước ngày vòng 2 V-League.

Tiến Đạt