1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura: “U23 Việt Nam may mắn vì đối thủ quá yếu”

(Dân trí) - Từng đánh giá cao U23 Macau (Trung Quốc) và cho rằng trận đấu chiều nay U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu khó khăn, nhưng cuối cùng thầy trò HLV Miura vẫn có chiến thắng đậm với tỷ số 7-0.

Trong một ngày thi đấu chói sáng, Công Phượng và Thanh Bình cùng lập hat-trick, cùng pha lập công của Ngọc Thắng giúp U23 Việt Nam vùi dập U23 Macau 7-0 qua đó tràn trề cơ hội giành vé dự VCK U23 châu Á vào năm sau. Dù vậy, do một số bảng đấu vẫn chưa kết thúc nên U23 Việt Nam vẫn tiếp tục phải chờ để biết chính xác vị trí trong top 5. Trong khi đó, bảng B là vẫn chưa thi đấu.

Đó là lý do HLV Miura vẫn chưa thể nở nụ cười một cách trọn vẹn sau trận thắng đậm của U23 Việt Nam trước U23 Macau.

HLV Miura hài lòng với chiến thắng của các học trò

HLV Miura hài lòng với chiến thắng của các học trò

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Miura cho biết U23 Việt Nam đã có một trận thắng quan trọng, nhưng đã rất may mắn.

“Đây là trận đấu chúng tôi buộc phải thắng đậm đối thủ mới có cơ hội lọt vào tốp 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như tôi nói trước trận đấu diễn ra, U23 Macau là đối thủ không dễ đánh bại, nhưng hôm nay họ lại thể hiện mình là đối thủ yếu và điều đó giúp chúng tôi có sự may mắn.

Nhìn chung đây là trận đấu các tuyến của U23 Việt Nam đều hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đặc biệt khen ngợi hàng phòng ngự khi đã không mắc nhiều sai lầm, trong khi hàng công 2 tiền đạo Công Phượng và Thanh Bình đều lập hat-trick”.

Với chiến thắng 7-0, U23 Việt Nam gần như cầm chắc ngôi nhì bảng, có hiệu số là +6. Dù vậy, HLv Miura cho biết ông và các học trò vẫn phải chờ đợi kết quả những trận đấu bảng khác mới biết mình có đi tiếp hay không.

“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và giờ thì chờ xem kết quả những trận đấu bảng khác như nào. Hy vọng là chúng tôi sẽ có một trong 5 suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm tới”, HLV Miura nói.

Trong buổi họp báo tối nay, HLV Miura một lần nữa không hài lòng khi có phóng viên hỏi về Công Phượng: “Tại sao các bạn cứ hỏi tôi về Công Phượng. Trong đội tuyển U23 Việt Nam có nhiều cá nhân chơi xuất sắc và tôi nhấn mạnh rằng chiến thắng là của tập thể. Tôi xin nhấn mạnh là Công Phượng cũng như bất cứ cầu thủ nào trong đội không phải là giỏi nhất. Tôi không muốn nghe những câu hỏi về Công Phượng từ báo chí nữa”.

HLV Miura cũng đã chia sẻ VFF đang có sự quan tâm lớn tới đội tuyển U23, đặc biệt là việc cho dừng V-League. Việc chơi thành công tại vòng loại U23 châu Á sẽ là tiền đề chuẩn bị tốt cho SEA Games 28 vào tháng 6 tới.

Về phần mình HLV trưởng U23 Macau (Trung Quốc) Tam Iao thừa nhận đội mình không có cửa giành nổi 1 điểm trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, ông không bất ngờ về trận thua này, thậm chí còn tự hào vì các học trò đã thi đấu hết sức mình.

Lê Cường (từ Malaysia)