1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura đã chú ý đến các tiền đạo nội biết ghi bàn?

(Dân trí) - Việc HLV Miura thường xuyên theo dõi Thanh Hóa thi đấu trong thời gian gần đây cho thấy ông đang chú ý đến đội bóng xứ Thanh, cũng như tiền đạo đang có phong độ tốt Hoàng Đình Tùng, trước khi đội tuyển tập trung vào tháng sau, chuẩn bị cho vòng loại World Cup.

Không chỉ xem các trận đấu trên sân nhà của Thanh Hóa, HLV Miura còn lặn lội đến tận Đồng Nai ở vòng 21 để xem đội bóng xứ Thanh đá với đội chủ nhà đang trong cảnh ngụp lặn ở khu vực có nguy cơ rớt hạng.

Việc một đội bóng đang có phong độ cao, cũng như giữ được vị trí nhì bảng, có khả năng tranh ngôi vô địch như Thanh Hóa được chú ý không phải là điều lạ. Và thông qua các trận đấu của đội bóng xứ Thanh, hẳn HLV Miura cũng đã được chứng kiến phong độ của tiền đạo đang ghi rất nhiều bàn thắng tại V-League là Hoàng Đình Tùng.

Trong bối cảnh mà Công Phượng sa sút, Mạc Hồng Quân không ổn định, thì sự vươn lên của Hoàng Đình Tùng chính là tín hiệu vui cho bóng đá nội, và cho cả HLV Miura. Có thể vị HLV người Nhật chuộng dạng tiền đạo có thể hình tốt như Mạc Hồng Quân, hoặc Hải Anh.

 

dinhtung-18-8-15-dcfd4
Hoàng Đình Tùng có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia

 

Có thể Hoàng Đình Tùng gặp bất lợi về mặt hình thể, nhưng đừng quên rằng giá trị quan trọng nhất của một tiền đạo nằm ở khả năng ghi bàn của tiền đạo ấy. Mà xét về mặt này, chân sút của Thanh Hóa đang chứng minh cho HLV Miura thấy tài chớp cơ hội của mình.

Và một điều đáng chú ý nữa là ngoại trừ trận đấu với Đồng Nai, khi Thanh Hóa bị thiếu người từ đầu trận và không chứng tỏ được gì nhiều, ở những trận đấu khác mà HLV Miura theo dõi Đình Tùng thi đấu, tiền đạo nhỏ con này đều đá khá hay, nhất là trận mà Thanh Hóa thắng SL Nghệ An.

Việc HLV Miura thường xuyên theo dõi Đình Tùng thi đấu có thể mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển cho Đình Tùng, nhất là trong bối cảnh vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á sắp trở lại, và đội tuyển quốc gia sẽ tập trung vào tháng tới.

Một tiền đạo đang thi đấu lên chân khác là Lê Văn Thắng nhiều khả năng cũng có cơ hội. So với Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng không lắt léo bằng, cũng không nhanh bằng, nhưng bù lại cầu thủ đang khoác áo Cần Thơ có lợi thế về thể hình và sức mạnh. Và đấy chẳng phải là những yếu tố mà HLV Miura rất thích hay sao?

Giai đoạn cuối của mùa giải cũng là giai đoạn mà Cần Thơ của Lê Văn Thắng và Thanh Hóa của Hoàng Đình Tùng có những trận đấu then chốt, quyết định khả năng trụ hạng của Cần Thơ cũng như khả năng tranh ngôi vô địch của Thanh Hóa. Đấy là cơ hội để Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng khẳng định bản lĩnh trước HLV Miura, cho cơ hội khoác áo đội tuyển của chính họ.

Kim Điền

 

logobanthethao-62196