1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung lên tiếng về chuyện tuyển nữ Việt Nam chờ tiền thưởng

(Dân trí) - HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về việc bóng đá nữ Việt Nam nhận được nhiều phần thưởng sau SEA Games 30 nhưng đến giờ vẫn chưa được giải ngân.

Kết thúc SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận số tiền thưởng từ các Mạnh Thường Quân lên đến 22 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn kỷ lục từ trước đến nay mà bóng đá nữ nhận được sau một giải đấu quốc tế.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông không khỏi bất ngờ về con số 22 tỷ đồng tiền thưởng sau thành tích giành HCV SEA Games: “Rõ ràng chưa đến 22 tỷ đồng tôi cũng đã bất ngờ rồi. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến cả.

Tôi rất cảm ơn những lời động viên của các cấp lãnh đạo, kêu gọi để các doanh nghiệp đến với đội tuyển nữ trong dịp vừa qua. Chúng tôi rất cảm ơn và cảm động".

HLV Mai Đức Chung lên tiếng về chuyện tuyển nữ Việt Nam chờ tiền thưởng - 1

HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30

Dù vậy, số tiền thưởng nói trên mới là công bố, chưa được giải ngân đủ cho các cầu thủ. HLV Mai Đức Chung nói vui rằng ông hi vọng các đơn vị sẽ sớm chuyển tiền để các cầu thủ nữ có tiền tiêu Tết.

"Hiện tại lãnh đạo đội đang chờ để nhận tiền và sau đó sẽ chia đến các nơi. Nói chung tôi nghĩ khi đã nhận được thì tiền thưởng rất nhanh chóng sẽ được chia đến các VĐV trong đội", thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết.

Trong ngày 23/12, bóng đá nữ Việt Nam đã nhận gói tài trợ có thời hạn 5 năm, mỗi năm 20 tỷ đồng. Số tiền tài trợ sẽ được phân bổ để cải thiện lương, chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị tập luyện cho đội tuyển nữ quốc gia và các đội nữ trẻ.

Bóng đá nữ Việt Nam chưa từng có mặt tại World Cup dù đã 6 lần vô địch SEA Games, đứng thứ 32 thế giới trong khi bóng đá nam đứng trên 90.

FIFA hiện đang có chủ trương nâng số đội dự World Cup nữ từ 24 lên 42 đội, tần suất tổ chức World Cup nữ có thể 2 năm một lần chứ không phải 4 năm như hiện nay. Đây là cơ hội lớn để bóng đá nữ Việt Nam lần đầi tham dự World Cup.

"Vừa qua đội tuyển bóng đá nữ đã đạt được thành tích tốt cũng là tấm gương tốt để các em, các cháu trẻ nhìn vào để lao vào tập luyện, qua đó giúp chúng tôi có nhiều gương mặt hơn để tuyển chọn.

FIFA mở rộng số đội tham dự ở World Cup 2023, từ nay đến đó, VFF cũng đang có những bước chuẩn bị để phát triển bóng đá trẻ. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng phát triển ở đây mới chỉ là trung tâm của VFF thôi, còn chúng ta phải nhân rộng ra hơn nữa ở các địa phương.

Như các CLB bóng đá nữ thực tế chỉ có 5 đội (TP HCM có 2 đội dự giải VĐQG), nguồn tuyển chọn cầu thủ là rất ít. Trong khi bóng đá nam thì rõ ràng có lượng đội lớn hơn", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Thuỳ Linh