1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Lê Thụy Hải nghỉ việc ở B.Bình Dương: Cuộc chia ly tất yếu

(Dân trí) - Xét về thời điểm chia tay, việc HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương khá đột ngột, khi 2 bên dứt tình với nhau ngay lúc làm nhiệm vụ ở nước ngoài (AFC Champions League). Nhưng xét theo những diễn biến gần đây, đấy lại là kết cục tất yếu.

Con người của những tranh cãi

Nhắc đến HLV Lê Thụy Hải là nhắc đến những phát ngôn đầy tranh cãi của ông này. Và như một thói quen, càng ở thời điểm thành công, HLV Lê Thụy Hải càng có nhiều phát biểu… quá đà.

Riêng trong mùa bóng năm nay, ông Hải đã có những phát ngôn khiến cho đội bóng chủ quản B.Bình Dương giật thót. Như chuyện CLB B.Bình Dương muốn thi đấu đàng hoàng ở AFC Champions League, và họ đã chuẩn bị lực lượng rất rầm rộ cho sân chơi này, bởi nơi đấy liên quan đến hình ảnh của CLB, đến thương hiệu của doanh nghiệp. Ấy thế mà ông Hải lại công khai phát biểu rằng sẽ buông đấu trường châu Á.

Không được lòng cấp trên, lại sẵn sàng gây chuyện với cấp dưới, như dạng phát biểu theo kiểu “Không biết Công Vinh là ai?”, hoặc “Tấn Tài bây giờ chỉ đáng… vứt đi!”, ông Hải càng lúc càng đặt mình vào thế cô độc.

Và giọt nước thật sự tràn ly, khi ông Hải công khai chỉ trích nặng nề HLV Miura và đội tuyển U23 quốc gia trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á. Những phát biểu của ông Hải khiến nhiều người khó chịu ở chỗ cũng thời điểm ấy B.Bình Dương của ông Hải thua bạc nhược ở đấu trường châu Á, nhưng bản thân ông Hải đòi hỏi người khác phải đá đẹp ở chính đấu trường này.

HLV Lê Thụy Hải nghỉ việc ở B.Bình Dương: Cuộc chia ly tất yếu
Giá như ông Hải đừng tự phong mình là HLV giỏi nhất thì người ngoài có khi sẽ ngưỡng mộ ông nhiều hơn

B.Bình Dương nói cho cùng vẫn là một doanh nghiệp, và một doanh nghiệp thì cần bảo vệ hình ảnh của mình. Họ không thể đối đầu với toàn bộ dư luận, trong khi ông HLV được họ thuê cứ công khai làm chuyện đó.

Điều lạ nhất với HLV Lê Thụy Hải nằm ở chỗ ông không thích người khác can thiệp vào việc của ông, nhưng ông lại rất hay chen ngang vào công việc của người khác. Và từ thời điểm đối đầu với cả cấp trên lẫn cấp dưới, công khai chỉ trích giới truyền thông, bất chấp dư luận, ông Hải xem như đã tự ký vào lá đơn nghỉ việc của mình.

Giỏi nhất hay không giỏi nhất?

Đấy lại là một đề tài gây tranh cãi khác liên quan đến HLV Lê Thụy Hải. Dựa vào thành tích 3 lần vô địch V-League cùng B.Bình Dương, ông Hải thường tự phong mình là HLV giỏi nhất của bóng đá nội.

Nói về ông Hải, người ta phải nói ngay đến 3 ngôi vô địch V-League các năm 2007, 2008 và 2014 cùng đội bóng đất Thủ Dầu. Thành tích mà ngoài ông ra, chưa ai làm được cho B.Bình Dương.

Nhưng cũng nói về ông Hải, phải nói đến chuyện ông năm lần bảy lượt bị đuổi ở chính B.Bình Dương. Để rồi người ta không thể không thông nhất quan điểm rằng ông Hải chỉ thành công ở đất Thủ Dầu một khi người đất Thủ Dầu muốn thành công.

Điểm lại 3 ngôi vô địch mà ông Hải từng có, đấy đều là những năm mà B.Bình Dương kiểu gì cũng phải… vô địch. Thời điểm năm 2007, 2008 là thời điểm mà bóng đá nội khi đó chỉ có 3 cái tên ĐT Long An, HA Gia Lai và B.Bình Dương sáng giá. Thời đó, cả Gạch và Gỗ đã no nê với ngôi vương rồi, nên kiểu gì thì cũng đến lượt B.Bình Dương lên ngôi.

Đến năm 2014, V-League hầu như cũng chỉ còn mỗi B.Bình Dương muốn xưng vương. Riêng Hà Nội T&T đến gần cuối giải thì chủ động… hãm phanh trên đường đua. Thành ra, đội bóng đất Thủ Dầu của ông Hải không vô địch mới là lạ.

Những năm từ 2009 đến 2013, HLV Lê Thụy Hải cứ đến và đi khỏi đất Thủ Dầu như đi chợ, đến với nhiều kỳ vọng, nhưng đi không kèn không trống, khiến nhiều người ngao ngán cho rằng ông Hải nếu không làm ở B.Bình Dương thì còn làm được ở đâu?

Và kỳ thực, cũng trong khoảng thời gian đấy, HLV Lê Thụy Hải từng kinh qua một số đội bóng khác như Thể Công, Hải Phòng, V.Ninh Bình – đội nào cũng đầy tiền và đầy ngôi sao, nhưng điểm chung vẫn là thất bại.

Công bằng mà nói, ông Lê Thụy Hải vẫn là một HLV giỏi. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, làm gì có khái niệm HLV giỏi nhất! Cỡ Sir Alex vô địch về danh hiệu nhưng lúc còn đỉnh cao M.U vẫn thường tắt tị khi phải đối đầu với Jose Mourinho của Chelsea.

Trong khi “Người đặc biệt” lúc cầm Real Madrid lại không phải là đối thủ của Pep Guardiola ở Barcelona. Rồi Guardiola khi sang Đức phải vất vả tìm lại ánh hào quang tại đấu trường UEFA Champions League.

Nghề HLV là một nghề đặc thù. Thành hay bại trong nghề này ngoài năng lực (chuyện đương nhiên), đôi khi còn phù thuộc vào thời điểm, phụ thuộc vào đối thủ và phụ thuộc vào môi trường cầm quân, thành ra khái niệm HLV giỏi nhất càng mơ hồ.

Ông Hải là HLV giỏi, nhưng giá như ông đừng tự nhận mình là người giỏi nhất và đừng có quá nhiều phát biểu trên cái tư cách mà ông tự phong ấy, thì những phát biểu của ông Hải sẽ dễ nghe hơn! Rồi đồng nghiệp, dư luận có khi sẽ nhìn ông bằng sự ngưỡng mộ nhiều hơn bây giờ!

Trọng Vũ