1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thuỵ Hải: “Hùng Dũng xuất sắc, Quang Hải không hay”

(Dân trí) - Cựu HLV Thể Công đánh giá Hùng Dũng là cầu thủ xuất sắc nhất ở trận thắng Indonesia 3-1 tối 15/10. Trong khi đó, Quang Hải và một số cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam chơi chưa đạt yêu cầu.

Indonesia 1-3 Việt Nam: Chiến thắng thuyết phục

Sau khi đánh bại Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hành quân đến sân của Indonesia với sự tự tin cao độ. Với sự lấn lướt hoàn toàn, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ở vòng loại World Cup 2022.

Trên bảng xếp hạng bảng G vào thời điểm hiện tại, thầy trò Park Hang Seo đã vươn lên vị trí thứ 2 với 7 điểm, hiệu số +3 (4 bàn thắng, 1 bàn thua) và đang nắm giữ thành tích bất bại tại giải đấu.

Trong khi Thái Lan với chiến thắng sát nút 2-1 trước UAE đã giành được ngôi đầu và chỉ hơn Việt Nam đúng 1 hiệu số. Ở các vị trí thứ 3,4 lần lượt thuộc về UAE, Malaysia. Điều đáng buồn nhất là Indonesia sau khi đá 4 trận thua cả 4 và đang trở thành "kẻ lót đường" tại bảng G.

HLV Lê Thuỵ Hải: “Hùng Dũng xuất sắc, Quang Hải không hay” - 1

HLV Lê Thụy Hải không hài lòng về phong độ của Quang Hải trước Indonesia

Nói về trận thắng dễ dàng trước Indonesia, HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải cho biết: “Thực ra mà nói, Indonesia hôm nay kém hơn Malaysia rất nhiều.

Dù đá sân nhà nhưng thể lực họ không hơn chúng ta. Đội tuyển Việt Nam hôm nay giữ được đúng cách chơi, chặt chẽ. Mà khi có bàn thắng, nhất là bàn thứ 2 rồi thì chúng ta đá rất tự tin”.

Theo HLV Lê Thuỵ Hải, điều mà ông rất thích trong trận thắng của đội tuyển Việt Nam là các cầu thủ đã biết chơi phòng ngự từ xa, chơi theo cách chơi bản sắc của Việt Nam. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam tự tin cầm bóng, triển khai lối chơi một cách rất bài bản, có đường nét, ý đồ.

Đánh giá về các cá nhân, HLV người Hà Đông đặc biệt khen tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: “Dũng đá hỏng quả penalty cuối trận, nhưng đây là trận đấu mà tiền vệ này thể hiện rất xuất sắc, đặc biệt là khả năng phòng ngự từ xa, có những đường chuyền và đi bóng tốt”.

Ông Hải tỏ ra không hài lòng về phong độ của Quang Hải: “Quang Hải kém nhất. Pha Văn Toàn chuyền cho Hải ngon vậy mà không ăn nữa thì thôi.

Đức Huy vẫn hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải lần đầu tiên. Huy đá U23 Việt Nam rất nhiều rồi. Huy hay Duy vào sau cũng đều chơi ở vị trí quen thuộc. Ngoài ra, Tiến Linh ít đá trên tuyển nhưng đã hoạt động rộng mà pha ghi bàn rất tốt.

Văn Toàn thì vẫn thế thôi, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Văn Toàn thu hút đối thủ rất tốt để tạo cơ hội cho người khác.

Ở hàng thủ, Văn Hậu chơi phong cách hơi châu Âu. Văn Hậu đã có những nét, chơi đĩnh đạc. Văn Lâm thì chơi không tốt trong tình huống để thua 1-3”.

“Nhìn chung Indonesia yếu hơn chúng ta rất nhiều, về tổ chức, về cách chơi… Theo đánh giá của tôi thì Indonesia kém sắc sảo hơn nhiều so với Malaysia, nhưng phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay để giành chiến thắng xứng đáng”, ông Hải nhận định.

Liên quan đến hai trận gặp UAE và Thái Lan vào tháng 11 tới tại Mỹ Đình, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng đội tuyển Việt Nam không có gì phải e ngại khi được chơi trên sân nhà, và đối thủ UAE cũng không nhỉnh hơn nhiều, trong khi Thái Lan đã có trận hoà ở lượt đi.

HLV Lê Thuỵ Hải: “Hùng Dũng xuất sắc, Quang Hải không hay” - 2

An An