1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thụy Hải dọa từ chức, lãnh đạo B.Bình Dương sẵn sàng duyệt

(Dân trí) - Ngay trước trận đấu giữa B.Bình Dương với Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) ở AFC Champions League, lãnh đạo B.Bình Dương có nói chuyện với HLV Lê Thụy Hải. Không hài lòng khi bị nhắc nhở, HLV Lê Thụy Hải dọa từ chức, và lãnh đạo B.Bình Dương khuyên ông Hải nên… viết đơn.

Sự việc bắt nguồn từ chuyện B.Bình Dương đầu tư rất mạnh trước khi mùa bóng 2015 khai diễn, với thông điệp khi đó được lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu nêu rất rõ rằng, B.Bình Dương sẽ nhắm đến cả 3 đấu trường quan trọng trong mùa giải là V-League, cúp quốc gia và AFC Champions League, nhằm quảng bá hình ảnh của CLB, hình ảnh của doanh nghiệp bảo trợ trên bình diện quốc tế.

Tuy nhiên, trước giờ AFC Champions League khởi tranh, HLV Lê Thụy Hải khi muốn gây áp lực cho VFF và VPF xung quanh chuyện xếp lịch thi đấu đã bóng gió nói đến việc B.Bình Dương sẽ không chơi hết mình ở sân chơi châu lục.

HLV Lê Thụy Hải được lãnh đạo B.Bình Dương bật đèn xanh nếu thực sự muốn ra đi
HLV Lê Thụy Hải được lãnh đạo B.Bình Dương "bật đèn xanh" nếu thực sự muốn ra đi

Thực tế cho thấy đội bóng đất Thủ Dầu thua trắng cả 3 trận đầu tiên của họ ở đấu trường này. Nhìn thái độ của các cầu thủ B.Bình Dương trong những trận cầu chuộc AFC Champions League, cũng khó nói rằng đại diện của bóng đá Việt Nam đã đá với quyết tâm cao nhất trong các trận ấy.

Đấy chính là lý do mà trước trận đấu với Jeonbuk Motors ở loạt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League mới đây, lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu đã có buổi nói chuyện với HLV Lê Thụy Hải.

Do không hài lòng về cuộc nói chuyện, ông Lê Thụy Hải dọa từ chức. Ngay lập tức, lãnh đạo B.Bình Dương đưa ra thông điệp, HLV Lê Thụy Hải nếu muốn từ chức nên viết đơn để lãnh đạo CLB duyệt, chứ không nên nói miệng.

Đây có thể coi là hành động cứng rắn của lãnh đạo B.Bình Dương, nhằm lập lại kỷ cương trước hàng loạt phát ngôn thiếu tính xây dựng của ông Hải nhằm vào làng cầu nội, nhất là nhằm vào HLV Miura và đội tuyển U23 quốc gia.

Ở AFC Champions League, HLV Lê Thụy Hải cũng vài lần vi phạm kỷ luật của giải đấu. Không những không làm đúng quy định, HLV Lê Thụy Hải còn có lần cự nhau với nhân viên của AFC. Rồi ngay trước khi trận đấu giữa B.Bình Dương và Jeonbuk Motors, khi 2 đội ra sân, ông Hải không đi theo hàng, mà tự ý ngồi vào khu kỹ thuật, khiến đại diện đội bóng đất Thủ Dầu phải xin lỗi AFC, vì hành vi vô phép của người nhà.

HLV Lê Thụy Hải tự cho mình là người có cá tính. Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở chỗ ông thường có những phát biểu thái quá, không hợp với cái tuổi ngoài lục tuần của ông. Cách phát ngôn và hành động của ông Hải không chỉ khiến hình ảnh của B.Bình Dương xấu đi, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung.

Kim Điền