1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk: "CLB Công an Hà Nội thiếu may mắn nên thua Thể Công Viettel"

Kim Anh

(Dân trí) - Thua 0-1 trước Thể Công Viettel, CLB Công an Hà Nội sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia 2023-24. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của HLV Kiatisuk trước đối thủ cùng thành phố.

Sau trận thua 0-3 ở vòng 13 V-League 2023-24 ngày 9/3, CLB Công an Hà Nội tiếp tục thua Thể Công Viettel ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 13/3.

Đánh giá về trận đấu, HLV Kiatisuk cho biết: "Đội chúng tôi chơi tốt, chỉ không may mắn, các cầu thủ đều cố gắng hết sức mình. Trận này Thể Công Viettel chơi hay và phản công sắc bén. Chúng tôi cố gắng tập trung vào V-League trong giai đoạn sắp tới.

HLV Kiatisuk: CLB Công an Hà Nội thiếu may mắn nên thua Thể Công Viettel - 1

CLB Công an Hà Nội liên tiếp thua Thể Công Viettel chỉ trong vòng 4 ngày (Ảnh: Mạnh Quân).

Thể Công Viettel là đội bóng đồng đội, cầu thủ quen thuộc với nhau. CLB Công an Hà Nội cố kéo vào loạt penalty nhưng thua một bàn từ phản công. Chúng tôi sẽ tập luyện để cải thiện trong thời gian tới".

"V-League hiện tại điểm số sát nhau. Chúng tôi tập trung vào trận gặp Thanh Hóa và SL Nghệ An sắp tới. 26 cầu thủ luôn sẵn sàng trong chặng đường phía trước", HLV Kiatisuk nói thêm.

Nói về hai trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia sắp tới, HLV Kiatisuk cho biết: "Công an Hà Nội có 7-8 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam. Tôi có trách nhiệm hỗ trợ họ".

Bên kia chiến tuyến, HLV Đức Thắng đang giúp Thể Công Viettel hồi sinh với 2 chiến thắng quan trọng liên tiếp. Cựu cầu thủ Thể Công cho biết: "Chúng tôi tôn trọng Công an Hà Nội, đội bóng có những cá nhân xuất sắc và lối chơi phối hợp ngắn, khi gặp số đông thì sẽ chuyển sang bóng dài.

Điều đó gây ra khó khăn cho các đối thủ. Chúng tôi chủ động chơi phòng ngự, kiểm soát và chuyển đổi trạng thái nhanh. Hai trận đấu có kết quả thành công nhưng khó khăn khi phải chơi lùi sâu hơn bình thường. Đối thủ phối hợp biên rất tốt, chúng tôi phải chủ động phòng ngự nhiều hơn.

HLV Kiatisuk: CLB Công an Hà Nội thiếu may mắn nên thua Thể Công Viettel - 2

Thủ môn Nguyễn Filip không thể giúp CLB Công an Hà Nội tránh được thất bại (Ảnh: Mạnh Quân).

Khá lâu Thể Công Viettel mới ghi được bàn thắng từ giữa hiệp 2, trước đây điều đó không xảy ra, chứng tỏ thể lực không đảm bảo, ảnh hưởng tới phong độ dẫn đến kết quả không tốt. Hai chiến thắng này toàn đội có thể lực tốt hơn, áp sát, không để đối phương chơi bóng".

"Top 3 V-League và vô địch Cúp Quốc gia, đó là mục tiêu đặt ra, tôi phấn đấu từng bước một", HLV Đức Thắng nhấn mạnh về mục tiêu của mình và đội bóng trong hành trình còn lại của mùa giải.

Về việc một trong ba đội Thể Công Viettel cùng Công an Hà Nội và Hà Nội FC phải rời sân Hàng Đẫy, HLV Đức Thắng chia sẻ: "Tôi có hai sân gắn bó là Hàng Đẫy và Cột Cờ. Được chơi sân nhà trong những trận derby, đó là điều hạnh phúc.

Chúng tôi có người thân, gia đình và bạn bè cổ vũ trên sân Hàng Đẫy. Tuổi thơ tôi nhặt bóng tại đây, kỷ niệm với sân Hàng Đẫy rất nhiều, thi đấu là niềm hạnh phúc".

HLV Kiatisuk: CLB Công an Hà Nội thiếu may mắn nên thua Thể Công Viettel - 3

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023-24 (Ảnh: VPF).