1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc: “Tôi có ở lại cũng vì tình cảm với các cầu thủ”

(Dân trí) - Dù đã được chủ tịch VFF mở lời cho việc quay trở lại nắm đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa chính thức nhận lời. Theo ông Phúc thì ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình trong buổi họp giữa ông với VFF ngày mai (5/11)

Trước trận chung kết giải bóng đá quốc tế ở Bình Dương, diễn ra tối qua (3/11), HLV Hoàng Văn Phúc có nhận lời miệng với VFF, rằng ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 27.

Dù vậy, theo ông Phúc thì ông làm thế ở thời điểm ấy chủ yếu là muốn cho các cầu thủ không dao động tâm lý, để họ thi đấu quyết tâm trong trận chung kết của giải đấu này. Còn cho đến chiều ngày 4/11, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa có quyết định chính thức.

Ông Phúc cho biết: “Tôi chỉ mới từ Bình Dương về Hà Nội, đang trên đường về nhà, sau khi cùng đội U23 Việt Nam thi đấu tại giải bóng đá quốc tế ở Bình Dương. Còn chuyện tôi có tiếp tục nắm đội hay không có lẽ phải chờ cuộc họp với VFF ngày mai, khi đó tôi mới quyết định cụ thể”.

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn nặng tình với U23 Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc vẫn nặng tình với U23 Việt Nam

Cũng ngay sau trận chung kết giải bóng đá quốc tế tại Bình Dương, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã mở lời đề nghị HLV Hoàng Văn Phúc ở lại với đội, chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 27.

Về vấn đề này, ông Phúc nói: “Trong trường hợp nếu tôi ở lại với đội, thì đấy là vì tình cảm mà cầu thủ dành cho tôi. Bên cạnh đó, tôi cho rằng nếu tất cả các bên có thiện chí, thì việc tôi ở lại cũng không có vấn đề gì”.

Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam đang trong quá trình được nghỉ “xả hơi”, tới ngày 8/11 tới đây, đội mới tập trung lại theo kế hoạch tại Đà Nẵng. Đấy dự kiến cũng là khoảng thời gian mà HLV Hoàng Văn Phúc cần có suy nghĩ thật kỹ, trước khi quyết định mình có tiếp tục nắm đội hay không.

Khoảng thời gian vừa rồi là khoảng thời gian sóng gió nhất của HLV Hoàng Văn Phúc, sau khi VFF đưa ra 2 quyết định trái ngược nhau về tương lai của HLV này ở đội U23 Việt Nam, chỉ trong 2 ngày 30 và 31/10.

Dù vậy, theo cách mà HLV Hoàng Văn Phúc trả lời trong thời gian gần đây, có thể thấy là ông Phúc vẫn chưa cạn tình với đội tuyển U23 Việt Nam, và khả năng ông tiếp tục công việc của mình trong cương vị HLV trưởng là khá lớn.

Dĩ nhiên, nếu ông Phúc nhận lời trở lại với cương vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, VFF phải dành cho ông thái độ khác, tôn trọng hơn, chứ không thể có kiểu hành xử mà VFF hành xử nóng vội như vừa qua.

Đấy có lẽ cũng là lý do mà HLV Hoàng Văn Phúc chờ đợi cuộc họp với VFF ngày mai, như ông nói, trước khi đưa ra quyết định, nhằm thăm dò động thái của cơ quan đang đóng vai trò ông chủ của ông Phúc, xung quanh bản hợp đồng với đội U23 Việt Nam.

Kim Điền