1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Fernando Santos: “Bồ Đào Nha cần hết sức thận trọng trước Italia”

(Dân trí) - Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Italia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của UEFA Nations League sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 11/9. Sau thất bại của Bồ Đào Nha ở sân chơi World Cup, huấn luyện viên Fernando Santos yêu cầu các học trò của mình chơi thận trọng trước Italia.

Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu Nations League, giải đấu mới do Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tổ chức bằng trận đấu gặp đội tuyển Italia ngay trên sân nhà ở thủ đô Lisbon. Huấn luyện viên Fernando Santos cho rằng đây chắc chắn không phải là một cuộc đối đầu dễ dàng.

HLV Fernando Santos yêu cầu các học trò chơi thận trọng khi gặp ĐT Italia
HLV Fernando Santos yêu cầu các học trò chơi thận trọng khi gặp ĐT Italia

Ông cho biết: “Đội tuyển Italia đang rất khát khao lấy lại phong độ của mình sau khi thất bại trong việc giành vé vào vòng chung kết World Cup năm nay. Mặc dù vậy, Nations League là một cuộc cạnh tranh mới đầy cam go nên sẽ rất khó để xác định đội tuyển nào chiếm nhiều ưu thế hơn”.

Cũng theo ông Santos, hậu vệ Raphael Guerreiro không thể tham dự trận gặp Italia vì vấn đề chấn thương, nhưng hậu vệ kỳ cựu Pepe đang rất nóng lòng giành chiến thắng ở trận đấu thứ 101 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Pepe là một trong những nhân tố chủ chốt của hàng phòng ngự ĐT Bồ Đào Nha
Pepe là một trong những nhân tố chủ chốt của hàng phòng ngự ĐT Bồ Đào Nha

Pepe vừa thể hiện một màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Croatia hôm thứ năm vừa rồi. Chính điều này đã khiến anh chiếm trọn niềm tin của huấn luyện viên Santos ở trận gặp Italia sắp tới.

Pepe chia sẻ: “Italia là một đội bóng mạnh. Họ có thể chiếm ưu thế nhanh chóng và tạo ra những đợt tấn công mang tính đột biến. Trong khi đó, đội hình Bồ Đào Nha đang có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương, nhưng may mắn là tôi sẽ ra sân ở trận này. Điểm mấu chốt là chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng và chơi thật tập trung”.

Với đội tuyển Italia, đây đã là trận đấu thứ hai ở Nations League của họ. Trong trận ra quân, Italia giành được một điểm sau khi cầm hòa Ba Lan 1-1. Mặc dù bị Ba Lan dẫn trước ở những phút cuối hiệp một nhưng bàn thắng đến từ chấm 11m của Jorginho ở phút thứ 77 đã cứu thua cho đội tuyển áo thiên thanh.

Huấn luyện viên Roberto Mancini cho rằng: “Ở hiệp một trận gặp Ba Lan, đội tuyển Itlaia mắc quá nhiều lỗi kỹ thuật nhưng chúng tôi đã chơi khá tốt ở hiệp hai. Tôi chỉ thất vọng vì chúng tôi không thể giành chiến thắng chứ không thất vọng vì một cá nhân cầu thủ nào cả. Tuy nhiên, tôi cần thực hiện một vài thay đổi nhỏ trong đội hình ở trận gặp Bồ Đào Nha vì vấn đề thể lực của các cầu thủ”.

Bên cạnh đó, Mancini thừa nhận nhiều khả năng tiền đạo Balotelli sẽ vắng mặt trong cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha. Ở trận gặp Ba Lan, mặc dù được kỳ vọng nhiều nhưng Balotelli lại chơi nhạt nhòa và bị thay ra sân sớm vì chấn thương. Theo các nguồn tin, tiền đạo 28 tuổi này đã không thể tham gia đầy đủ buổi tập hôm thứ bảy tuần trước cùng các đồng đội.

Tiền đạo Balotelli nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận gặp Bồ Đào Nha sắp tới
Tiền đạo Balotelli nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận gặp Bồ Đào Nha sắp tới

Cựu tuyển thủ Italia - Alessandro Costacurta cho rằng Balotelli thực sự cần nhận được nhiều đường chuyền hơn từ các đồng đội để ghi bàn. Ông cũng tỏ ra tin tưởng huấn luyện viên Mancini: “Mancini tràn đầy nhiệt huyết. Ông ấy sẽ đem đến luồng sinh khí mới cho đội tuyển Italia”.

Đan Ly