1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV CLB Hà Nội không chắc Văn Quyết được gọi trở lại tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Chứng kiến phong độ chói sáng của Văn Quyết trong những trận đấu vừa qua, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội vẫn không chắc tiền đạo này có được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 hay không.

HLV CLB Hà Nội không chắc Văn Quyết được gọi trở lại tuyển Việt Nam - 1

Văn Quyết chói sáng ở trận đấu với Hải Phòng - Ảnh: Gia Hưng

Văn Quyết một lần nữa toả sáng và góp công lớn giúp Hà Nội thắng Hải Phòng 2-1 ngay trên sân khách, qua đó cùng đội bóng thủ đô đòi lại ngôi dẫn đầu Wake-Up 247 V-League 2019 từ TPHCM.

Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Văn Quyết vẫn thể hiện phong độ quá tuyệt vời, với 3 bàn thắng ở V-League và 1 bàn ở cúp quốc gia.

Nói về Văn Quyết cũng như cơ hội trở lại đội tuyển của cầu thủ này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Trong nhiều năm, nhiều cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội trưởng thành nhờ sự dìu dắt của Văn Quyết và Thành Lương.

Sau thời gian chấn thương, Văn Quyết đã lấy lại phong độ cao, những trận gần đây Quyết luôn ghi bàn. Nhưng việc Văn Quyết có được HLV Park Hang Seo gọi trở lại đội tuyển Việt Nam hay không còn phù hợp với chiến thuật của HLV trưởng, tôi không có ý kiến”.

Đánh giá về trận thắng Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến lối chơi, chuyên môn. CLB Hà Nội đã vượt qua được thời tiết, thi đấu chặt chẽ và tôi hài lòng với kết quả.

Ở hiệp 2, tôi lo nhất Hải Phóng có bàn quyết định. Tôi muốn cầu thủ của tôi cầm bóng, hạn chế những quả phạt góc nhưng Hải Phòng vẫn có những tình huống nguy hiểm. Đến khi Thành Lương vào sân mọi thứ mới thay đổi. Do nắng nóng, các cầu thủ không di chuyển được nên gặp khó khăn về kiểm soát bóng.

Với mật độ thi đấu liên tục, chúng tôi thi đấu nhiều hơn các đội bóng khác. Chúng tôi cũng nghỉ ngắn hơn vì mật độ thi đấu dày, nên phải tính toán”.

Cuối cùng, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định thời điểm này chưa thể nói trước tới ngôi vô địch, ít nhất là sau vòng 20 V-League.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng tỏ ra rất tiếc nuối khi đội nhà có nhiều cơ hội trong hiệp 2 nhưng không thể gỡ hoà: “Chúng tôi đã không gặp may mắn trong trận đấu này”.

Huyền Trang