1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Akira Nishino tiết lộ “tam trụ” ở tuyển Thái Lan

(Dân trí) - Không lâu sau khi nhậm chức thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan, HLV Akira Nishino đã ca ngợi ba ngôi sao Thái Lan đang thi đấu tại Nhật Bản, ông nói rằng họ sẽ là những trụ cột của “Voi chiến” trong thời gian tới.

Hiện tại có ba tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu tại Nhật Bản bao gồm  Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F Marinos) và Thitiphan Puangjan (Trinita Oita).

HLV Akira Nishino tiết lộ “tam trụ” ở tuyển Thái Lan - 1

Thitipan Puangjan (trái) và Chanathip Songkrasin ăn mừng sau khi ghi bàn trong màu áo tuyển Thái Lan 

Trong số này, nổi bật nhất là Chanathip Songkrasin, cầu thủ được mệnh danh “Messi Thái Lan” đang thi đấu nổi bật trong màu áo của Consadole Sapporo, từng lọt vào đội hình tiêu biểu vòng đấu tại J.League 1, Theerathon Bunmathan cũng đang có vị trí vững chắc ở Yokohama F Marinos, chỉ có Thitiphan Puangjan hiện đang khó khăn tìm vị trí thi đấu tại Trinita Oita, anh chỉ thường được vào sân từ băng ghế dự bị.

HLV Nishino, người Nhật Bản, 64 tuổi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Thái Lan và U23 Thái lan vào tuần trước.

“Chơi ở J-League chứng tỏ ba cầu thủ đó có tiềm năng. Tôi hy vọng rằng họ sẽ là cầu thủ chính của tôi cho đội tuyển quốc gia Thái Lan”, Nishino chia sẻ về các học trò mới.

“Về những cầu thủ khác, tôi muốn xem họ thi đấu và xem sự thể hiện của họ. Điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ của đội tuyển quốc gia là họ phải có tinh thần và phẩm giá để đại diện cho đất nước của họ”.

HLV Akira Nishino tiết lộ “tam trụ” ở tuyển Thái Lan - 2

HLV Nishino tự tin sẽ thành công cùng tuyển Thái Lan

Thử thách đầu tiên của HLV Nishino không hề nhẹ, chỉ 10 ngày cầm quần ở tuyển Thái Lan, ông sẽ phải đối đầu với tuyển Việt Nam, kỳ phùng địch thủ của “Voi chiến” ở khu vực Đông Nam Á. Các đối thủ khác của Thái Lan ở bảng G sẽ là UAE, Malaysia và Indonesia.

Huấn luyện viên Nishino đang được người hâm mộ Thái Lan đặt rất nhiều kỳ vọng bởi ông từng đưa tuyển Nhật Bản đến vòng 16 đội ở vòng chung kết World Cup 2018. Bất chấp thời gian chuẩn bị ngắn cùng tuyển Thái Lan, nhưng HLV Nishino vẫn cho rằng công việc của ông sẽ dễ dàng hơn do Thái Lan có sẵn một số cầu thủ giỏi.

Trong những năm gần đây, tuyển Thái Lan cũng khá khó khăn ở khâu ghi bàn bởi có ít tiền đạo giỏi và thực tế là giải đấu trong nước Thai League 1 đang bị chi phối bởi các chân sút ngoại quốc. Tuy nhiên, điều này không làm HLV Nishino ngạc nhiên.

“Đó là vấn đề chung ở khắp mọi nơi tại châu Á. Ở J-League, nhiều đội cũng sử dụng tiền đạo nước ngoài”, Nishino nói về việc các chân sút nội của Thái Lan phải đối diện với những sự cạnh tranh gắt gao để tìm kiếm chỗ đứng tại các CLB.

Hiện tại hàng công của Thái Lan vẫn dựa nhiều vào Teerasil Dangda, tiền đạo 31 tuổi đang thi đấu cho Muang Thong United vẫn là chân sút số 1 trên hàng công của tuyển quốc gia. Ngôi sao trẻ Supachai Jaided được xem là người kế nhiệm vị trí chủ công trên đội tuyển,  nhưng tiền đạo Buriram United đang sa sút, anh mới chỉ ghi được hai bàn thắng trong giải đấu mùa năm nay.

Trước đó, trong lễ ra mắt tại Thái Lan, HLV Nishino khẳng định “Voi chiến” có khả năng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup và Olympic Tokyo 2020.

Phù Sa