Hình ảnh HLV U23 Thái Lan đối diện với CSGT Việt Nam gây sốt cộng đồng mạng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chiều 7/5, những bức ảnh HLV Mano Polking của đội U23 Thái Lan di chuyển bằng xe máy đến sân Thiên Trường và đối thoại với Cảnh sát giao thông (CSGT) Việt Nam gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ban đầu, thoạt nhìn vào bức ảnh này, một số người cho rằng HLV Mano Polking vi phạm luật giao thông, ngồi xe máy nhưng không đội nón bảo hiểm, nên bị CSGT ở Nam Định giữ lại xử lý.

Một bức ảnh khác cho thấy vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil đưa tấm thẻ làm nhiệm vụ tại SEA Games năm nay lên, khiến nhiều người cho rằng ông Polking đang phân bua với các chiến sĩ CSGT, để được qua chốt, đến sân Thiên Trường (Nam Định) làm nhiệm vụ.

Hình ảnh HLV U23 Thái Lan đối diện với CSGT Việt Nam gây sốt cộng đồng mạng - 1

HLV Mano Polking của U23 Thái Lan đối thoại với CSGT Việt Nam chiều 7/5 (Ảnh: Daily News).

Tuy nhiên, theo giải thích của tờ Daily News của Thái Lan, trong một bài viết đăng tải chiều 7/5, tờ báo này cho biết HLV Mano Polking không bị giữ lại trong tình huống nói trên, mà các chiến sĩ CSGT Việt Nam hướng dẫn cho vị HLV trưởng của đội U23 Thái Lan đường vào bên trong sân Thiên Trường, để ông có thể làm nhiệm vụ của mình.

Tờ Daily News còn viết: "HLV Mano Polking của đội U23 Thái Lan thể hiện sự siêng năng, khi ông bắt xe ôm từ khách sạn nơi đội tuyển đang trú ngụ, đến sân Thiên Trường xem các đối thủ trong bảng B, gồm Singapore và Lào thi đấu".

Thực tế là U23 Thái Lan có trận đấu với U23 Malaysia vào lúc 19h tối 7/5. Nhưng HLV Mano Polking muốn tranh thủ đi sớm, để kịp xem trận cầu giữa U23 Singapore và U23 Lào (diễn ra vào lúc 16h ngày 7/5), quan sát các đối thủ của mình.

Hình ảnh HLV U23 Thái Lan đối diện với CSGT Việt Nam gây sốt cộng đồng mạng - 2

Theo lý giải của tờ Daily News (Thái Lan), các chiến sĩ CSGT hướng dẫn cho HLV Mano Polking đường vào bên trong sân Thiên Trường (Ảnh: Daily News).

Tờ Daily News thông tin rõ hơn: "U23 Thái Lan sẽ có trận đấu tiếp theo với Singapore vào ngày 9/5".

Ông Mano Polking từng có khoảng thời gian dẫn dắt CLB TPHCM hồi đầu mùa giải V-League 2021. Vị HLV này từng cùng đội bóng thành phố từng đến làm khách ở sân Thiên Trường trong mùa giải năm ngoái, nên khá hiểu văn hóa Việt Nam, cũng như hiểu cách di chuyển thuận tiện nhất, nhanh nhất để đến sân trong những ngày có sự kiện đông người, đó là đi bằng xe ôm.

Thông qua việc đến sân sớm hơn hẳn so với toàn đội, đồng thời ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Singapore và Lào, chắc chắn ông Polking đã có những ghi chép bổ ích cho U23 Thái Lan trong những trận tiếp theo.

Theo www.dailynews.co.th