Harry Kane cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney trong ngày tuyển Anh thua trận

Sông Lam

(Dân trí) - Bàn thắng vào lưới tuyển Pháp trên chấm phạt đền giúp Harry Kane cân bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Anh của Wayne Rooney.

Đối đầu với tuyển Pháp ở vòng tứ kết, đoàn quân của HLV Gareth Southgate bị áp lực tâm lý đè nặng nên khởi đầu trận không tốt và để thủng lưới ở phút thứ 18 sau pha dứt điểm của Tchouameni.

Ở đầu hiệp 2, Bukayo Saka bị phạm lỗi trong vòng cấm và tuyển Anh được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane dễ dàng đánh bại thủ thành Hugo Lloris mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho "Tam sư". 

Harry Kane cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney trong ngày tuyển Anh thua trận - 1

Harry Kane thực hiện thành quả phạt đền giúp tuyển Anh gỡ hòa 1-1 trước Pháp (Ảnh: Getty).

Nhưng ở phút 79, Griezmann có tình huống bấm bóng kỹ thuật để Giroud đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Les Bleus. Tuyển Anh một lần nữa có cơ hội san bằng tỷ số khi tiếp tục được hưởng quả phạt đền ở phút 83. Tuy nhiên lần thứ hai đứng trên chấm 11m, Harry Kane đã sút bóng vọt xà ngang và khiến tuyển Anh phải dừng bước ở vòng tứ kết với thất bại chung cuộc 1-2 trước tuyển Pháp.

Dù là "tội đồ" của tuyển Anh khi đá hỏng phạt đền ở cuối trận, nhưng với một bàn thắng ghi được trong trận đấu này, Harry Kane chính thức cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho "Tam Sư" của Wayne Rooney với 53 bàn thắng.

Bản thân Wayne Rooney cũng bày tỏ sự cảm thông với Harry Kane sau pha đá hỏng phạt đền và chia sẻ về kỷ lục của mình bị bắt kịp. "Hoàn toàn đau lòng cho các chàng trai nhưng tự hào về cách họ đã chơi giải đấu này và họ nên tự hào. Xin chúc mừng Harry Kane đã cân bằng kỷ lục, anh ấy sẽ sớm phá vỡ kỷ lục và tôi không thể nghĩ ra ai tốt hơn để làm điều này. Hãy ngẩng cao đầu Harry", Rooney viết trên twitter.

Harry Kane cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney trong ngày tuyển Anh thua trận - 2

Tuyển Anh dừng bước ở tứ kết trước Pháp sau pha đá bóng bay vọt xà ngang ở lần thứ hai đá phạt đền của Harry Kane (Ảnh: Getty).

Tiền vệ người Anh Jordan Henderson nói thêm trên kênh ITV về tình huống đá hỏng phạt đền của Harry Kane: "Chúng tôi biết Harry đã ghi bao nhiêu quả phạt đền, anh ấy đã đóng góp bao nhiêu bàn thắng để đưa chúng tôi đến đây. Anh ấy đã ghi bàn đầu tiên.

Anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn về lâu dài, tôi chắc chắn. Anh ấy là một tiền đạo đẳng cấp thế giới, đội trưởng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không ở đây nếu không có anh ấy'.

CLB Tottenham cũng viết trên mạng xã hội: "Hãy ngẩng cao đầu Harry, chúng tôi rất tự hào về cậu".

Harry Kane cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney trong ngày tuyển Anh thua trận - 3

Đội trưởng tuyển Anh ăn mừng bàn thắng giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Wayne Rooney (Ảnh: AP).

Harry Kane ra mắt đội tuyển Anh vào năm 2015, ghi bàn chỉ vài giây sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng ở vòng loại Euro 2016 trước Litva.

Tiền đạo 29 tuổi đã giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2018, nơi anh ghi 6 bàn giúp tuyển Anh vào bán kết.

Sau đó, Harry Kane tiếp tục ghi bàn trong mỗi trận đấu loại trực tiếp tại Euro 2020, chỉ huy đội bóng của HLV Southgate trong trận chung kết khi "Tam sư" thua Italia trên chấm phạt đền.

Ở World Cup 2022, Kane đã ghi được hai bàn thắng cho tuyển Anh và bàn đầu tiên ở chiến thắng 3-0 trước Senegal ở vòng 16 đội.

Harry Kane cân bằng kỷ lục của Wayne Rooney trong ngày tuyển Anh thua trận - 4