1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng thủ tuyển Việt Nam thành tích ngang Nhật Bản, chỉ kém Hàn Quốc

Thùy Anh

(Dân trí) - Hàng thủ vững chắc chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G và đến rất gần với tấm vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở trận gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã dội "cơn mưa bàn thắng", và lần đầu ghi tới 4 bàn ở vòng loại World Cup 2022. Đây cũng là trận mà thủ thành Bùi Tấn Trường gần như không phải làm việc, bởi có quá ít những tình huống nguy hiểm mà cầu thủ Indonesia tạo ra.

Với trận thắng Indonesia, đội tuyển Việt Nam duy trì chuỗi ba trận liên tiếp không để thủng lưới. Trước đó, Quang Hải và các đồng đội thắng UAE 1-0 và hòa Thái Lan 0-0.

Hàng thủ tuyển Việt Nam thành tích ngang Nhật Bản, chỉ kém Hàn Quốc - 1
Tuyển Việt Nam thành công nhờ hàng thủ chắc chắn.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam càng đáng khen ngợi khi sau 6 trận, hàng phòng ngự giữ sạch lưới đến 5 trận và chỉ để thủng lưới đúng một bàn. Đó là pha lập công của Bachdim ở trận đấu giữa Indonesia tiếp đội tuyển Việt Nam trận lượt đi tại Bali, vào ngày 15/10/2019. Trận này thầy trò HLV Park Hang Seo thắng 3-1.

Việc đội tuyển Việt Nam chỉ để thủng lưới một bàn sau 6 trận giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo có cơ hội rất lớn tiến tới vòng loại cuối World Cup 2022, làm nên lịch sử. Ở hai trận đấu tới, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành 4 điểm, trong đó thắng Malaysia và hòa UAE.

Hàng thủ tuyển Việt Nam thành tích ngang Nhật Bản, chỉ kém Hàn Quốc - 2
Văn Thanh là mẫu cầu thủ công thủ toàn diện.

Thành tích chỉ để thủng lưới một bàn của đội tuyển Việt Nam là rất đáng tự hào. Trong số 40 đội góp mặt ở vòng loại thứ 2 này, đội tuyển Việt Nam có hàng phòng ngự tốt ngang với Nhật Bản, Qatar và chỉ thua Hàn Quốc.

Cụ thể, Nhật Bản và Qatar mỗi đội cũng đều chỉ để thủng một bàn. Tuy nhiên, đây là hai đội bóng rất mạnh. Nhật Bản ở top đầu châu Á, trong khi Qatar là chủ nhà của kỳ World Cup 2022.

Trong khi đó, Hàn Quốc đến thời điểm này là đội duy nhất vẫn chưa để thủng lưới bàn nào, ghi được 20 bàn thắng.

Nếu so với một đội bóng khu vực như Campuchia, thì đội tuyển Việt Nam thể hiện sự vượt trội. Đội bóng láng giềng của Việt Nam đã để thủng lưới tới… 34 bàn, và chỉ ghi được 2 bàn thắng. Singagpore cũng bị thủng lưới 19 bàn, Myanmar nhận 23 bàn thua, Malaysia 10 bàn thua, Indonesia 22 bàn thua, Thái Lan 8 bàn thua…

Ở tầm châu lục, hàng thủ của tuyển Việt Nam còn xếp trên cả Iran, Iraq, UAE, Australia, Trung Quốc…

Tuy nhiên, thử thách với hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đang rất lớn trong 2 trận đấu tới, đặc biệt UAE ghi đến 7 bàn sau hai trận đấu vừa qua. Nhưng với những gì đã làm được, người hâm mộ Việt Nam vẫn tin vào một kết quả tốt nhất để thầy trò HLV Park Hang Seo làm nên lịch sử ở sân chơi vòng loại World Cup.

Hàng thủ tuyển Việt Nam thành tích ngang Nhật Bản, chỉ kém Hàn Quốc - 3