1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Haaland bị trục xuất khỏi hộp đêm vì quá nổi tiếng

(Dân trí) - Vào cuối tuần qua, một video quay lại hình ảnh tiền đạo Erling Haaland bị đuổi khỏi hộp đêm ở Na Uy. Và lí do khiến cầu thủ của Dortmund phải ra về sớm vì anh quá nổi tiếng.

Cuối tuần vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện video quay lại hình ảnh  Erling Haaland bị một bảo vệ kéo ra khỏi hộp đêm tại Stavanger, Na Uy. Tiền đạo đang thi đấu Dortmund có phản ứng lại bằng một vài lời nói, nhưng sau đó anh được bạn bè kéo đi.

Mùa giải 2019/20 ở Bundesliga đã kết thúc nên các cầu thủ đã được các CLB cho nghỉ ngơi, Haaland đã về quê nhà tại Na Uy. Những tưởng ngôi sao trẻ của Dortmund quậy phá, hoặc say xỉn khiến anh bị trục xuất khỏi hộp đêm, nhưng sự thật không phải vậy.

Haaland bị trục xuất khỏi hộp đêm

Mới đây quản lý của PSS Securitas, Christopher Naesheim, đơn vị phụ trách an ninh cho hộp đêm nói trên lên tiếng thanh minh cho tiền đạo 19 tuổi này: “Haaland không hề say xỉn. Anh ấy cũng rất hợp tác và hiểu về tình huống sau khi trao đổi với chúng tôi ở bên ngoài”.

Nguyên nhân Haaland phải ra ngoài vì anh quá nổi tiếng nên thu hút người hâm mộ trong hộp đêm khiến cho việc thực hiện giãn cách xã hội không được đảm bảo.

“Có nhiều người hâm mộ vây xung quanh anh ấy, họ muốn chụp hình và nói chuyện cùng Haaland. Số lượng người ngày càng nhiều khiến chúng tôi buộc phải mời anh ấy đi ra ngoài”, Naesheim nói thêm.

Từ ngày 15/6, Na Uy cho phép được tụ tập không quá 200 người ở các nơi công cộng, mọi người vẫn phải tuân thủ yêu cầu giãn cách xã hội khi những người không cùng gia đình phải giữ khoảng cách 1 mét. Việc đám có quá nhiều người vây quanh Haaland không đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội nên anh buộc phải đi về để giải tán đám đông.

So với nhiều nước tại châu Âu, Na Uy đang kiểm soát tương đối tốt Covid-19, quốc gia Bắc  Âu này có 8,974 ca nhiễm bệnh và 252 người tử vong. 

Haaland bị trục xuất khỏi hộp đêm vì quá nổi tiếng - 1

Haalan đi cắt cây khi trở về quê nhà

Cha của Haaland, ông Alf-Inge cũng nhắn nhủ tới con của mình sau sự cố trên: “Thôi nào Haaland, trở lại với công việc đi, cuộc sống tại các hộp đêm ở những thành phố lớn không phù hợp với con”.

Tiền đạo trẻ người Na Uy sau khi trở về quê nhà thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh hoạt động ngoài trời lành mạnh, mới nhất anh đăng một bức hình trên Instagram với tiêu đề: “Thế mùa đông đang đến, chúng ta hãy chặt gỗ”.

Nhiều đồng đội đã tương tác trên mạng xã hội với Haaland, Jadon Sancho, Achraf Hakimi thả biểu tượng cảm xúc cười,  trong khi Gio Reyna trả lời: “Mùa đông kéo dài trong 5 tháng”. Julian Brandt cũng thả cảm xúc cười với kiểu tóc búi cao của Haaland.

Phù Sa