1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hà Nội FC tự tin có điểm trước chuyến làm khách tại Singapore

(Dân trí) - Dù gặp đối thủ rất mạnh là Tampines Rover ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup 2019, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm cùng các cầu thủ Hà Nội FC vẫn rất tự tin sẽ giành từ 1 đến 3 điểm trên sân khách.

 Phát biểu trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Chúng tôi từng gặp Tampines Rover cách đây 2 năm. Nhưng hiện tại, Tampines Rover đã thay đổi hoàn toàn cách chơi. Con người vẫn như thế nhưng lối chơi của họ đã thay đổi hoàn toàn. Dù vậy toàn đội đến đây vẫn đặt mục tiêu có điểm và nếu may mắn, chúng tôi sẽ có 3 điểm”.

Để chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định đến ngôi nhất bảng F này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông đã gọi lại 5 cầu thủ Hà Nội ở đội tuyển U23 Việt Nam, và đã được HLV Park Hang Seo đồng ý.

Duy Manh an mung 5.jpg

Hà Nội FC quyết giành điểm trước Tampines Rover trên sân khách

Năm cầu thủ của đội bóng thủ đô phải tạm chia tay U23 Việt Nam trong ít ngày gồm: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thái Quý, Đậu Văn Toàn, Đoàn Văn Hậu. 

Riêng trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng và trung vệ Trần Đình Trọng vẫn ở lại U23 Việt Nam để tập luyện do chưa bình phục chấn thương. 

Ở ngày ra quân AFC Cup 2019, Hà Nội đã tạo nên cơn mưa bàn thắng trước đối thủ Naga World của Campuchia, với tỷ số 10-0. Nếu thi đấu đúng phong độ, Hà Nội đủ khả năng giành thêm 3 điểm dù phải thi đấu trên sân Tampines Rover.

Trước trận đấu ngày mai, đại diện của Singapore đang cùng có 3 điểm như Hà Nội FC nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Sau mùa giải 2018 không thành công khi chỉ về thứ tư ở giải VĐQG Singapore (SPL), Tampines Rover có sự cải tổ rất mạnh mẽ và đang có phong độ cao ở thời điểm hiện tại.

Trải qua hai vòng đấu đầu tiên của SPL, Tampines Rovers giành được sáu điểm tuyệt đối với những chiến thắng rất đậm và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng.

Tampines Rovers đã năm lần giành chức vô địch giải Ngoại hạng Singapore (Singapore Premier League-SPL) cùng ba chiếc Cúp Quốc gia Singapore và một Cúp vô địch các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship). Tại đấu trường châu lục, thành tích tốt nhất của Tampines Rovers là lọt vào tứ kết AFC Cup ở các năm 2005, 2006, 2007 và 2016.

Trong quá khứ, Hà Nội FC và Tampines Rovers đã gặp nhau bốn lần tại các giải đấu chính thức. Nhà đương kim vô địch V-League đang nhỉnh hơn với hai chiến thắng cũng tại vòng bảng AFC Cup 2017, còn lại là một thất bại và một trận hòa vào năm 2011.

Trận đấu giữa Tampines Rovers và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/3 (giờ Singapore).

Thuỳ Linh