1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai: “Trảm” Agostinho liệu đã yên?

(Dân trí) - Để cứu vãn đội bóng khỏi cơn khủng hoảng, “bầu” Đức quyết định “trảm” Agostinho vì biểu hiện “gây rối” ở trận thua CLB TPHCM vòng 2 V - League. Sự góp mặt của Chatchai, cuộc ra đi của Agostinho liệu đã đủ giúp HA Gia Lai trở lại cuộc đua giành chức vô địch?

Ra đòn “dằn mặt”, HA Gia Lai mất mũi nhọn ghi bàn

 

Ngay sau chiến thắng trước ĐT Long An ở Cup QG, lãnh đạo đội bóng phố núi đã công bố việc cắt hợp đồng với tiền đạo Agustinho, “công thần” một thời ở HA Gia Lai và đã từng có hơn 20 bàn thắng đóng góp cho CLB kể từ khi xuất hiện.

 

HA Gia Lai: “Trảm” Agostinho liệu đã yên? - 1
  "Bầu" Đức còn nhiều việc phải làm với dàn sao đã mua về (ảnh: Sơn Dũng)

 

Lý do được lãnh đạo HA Gia Lai đưa ra là, Agostinho đã cãi nhau với “ngôi sao” Lee Nguyễn, tạo ra những rạn nứt nội bộ, không phối hợp cùng Lee Nguyễn…trong trận thua CLB TPHCM ở vòng 2 V - League.

 

Việc “bầu” Đức quyết định “trảm” Agostinho có thể xem như thể hiện quyết tâm dẹp yên những mâu thuẫn nội bộ đã xuất hiện ở HA Gia Lai thời gian vừa qua. Hoặc có thể coi là hành động “dằn mặt”, đối với những tư tưởng gây mất đoàn kết và chống đối BHL nảy sinh trong tương lai .

 

Nhưng đằng sau quyết định cứng rắn này, là những khoảng trống trong đội hình và để lấp đầy chẳng phải là nhiệm vụ dễ dàng với tân HLV Chatchai. Về chuyên môn, Agostinho vẫn là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của HA Gia Lai.

 

Trong cả 2 trận thua vừa qua ở V - League, HA Gia Lai đã bế tắc trong các phương án tấn công và khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn, vì đội hình không có sự gắn kết. Khi đã không còn chân sút người Brazil, liệu các ý tưởng tấn công của HLV Chatchai có thể thu được hiệu quả từ các phương án B là Evaldo (32) và Cesar (35)?.

 

Bỏ Agostinho trong chiến dịch thắt chặt lại kỷ luật nội bộ là đúng, nhưng mặt khác lại khiến cho kế hoạch cải thiện khả năng ghi bàn của HLV Chatchai phải đối diện nhiều rủi ro.

 

“Bầu” Đức làm khó HA Gia Lai?

 

Người cũ Chatchai đã đến, tiền đạo Agostinho không còn nằm trong biên chế. Nhưng chẳng thể coi đây là điều kiện “cần và đủ” giúp cho HA Gia Lai nhanh chóng quay trở lại với cuộc đua giành chức vô địch, đúng theo tham vọng mà “bầu” Đức đã đưa ra.

 

HA Gia Lai: “Trảm” Agostinho liệu đã yên? - 2
  Lee Nguyễn (áo trắng) đang trở thành mục tiêu cản phá của các hậu vệ (ảnh: Sơn Dũng)

 

Sau khi thực hiện việc thay “tướng”, chính Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức thừa nhận đã mắc sai lầm khi quá tin vào sức mạnh của đội bóng, chủ quan trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới… Vẫn còn tới 24 vòng đấu nữa, để cho “bầu” Đức sửa chữa sai lầm, nhưng sẽ chẳng dễ cho HA Gia Lai hoàn thành tham vọng giành chức vô địch lần thứ 3.

 

Ông Đức đã tỏ ra là người rất tinh tế, khi thực hiện một chiến dịch quảng bá rầm rộ hình ành HA Gia Lai thông qua bản hợp đồng với tiền vệ người Mỹ gốc Việt, Lee Nguyễn. Khiến cho tất cả 13 đội bóng còn lại ở V - League đều phải “kính nể” trước khả năng đánh bóng tên tuổi của ông chủ đội bóng phố núi, nhất là khi ông tuyên bố “98% HA Gia Lai sẽ giành được chức vô địch…”.

 

Những tuyên bố đó giờ vẫn được nhiều ông chủ, HLV và cầu thủ ở các đội “khắc ghi” trong đầu. Dù không nói ra, nhưng rất nhiều đội đã sớm “ấp ủ” kế hoạch sẽ đá chối chết khi được gặp HA Gia Lai. Nói cách khác, đội bóng phố núi đang trở thành mục tiêu của để các đội đánh “ hội đồng” ở V - League 2009.

 

Các hậu vệ đang chơi tại V - League cũng rất “hồi hộp” chờ đợi được đối đầu với Lee Nguyễn, cầu thủ có mức lương cao kỷ lục và từng được ca ngợi là có đẳng cấp nhất nhì giải đấu. Qua 2 trận thua đau đớn của HA Gia Lai trước CS Đồng Tháp, CLB TPHCM có thể thấy các trung vệ có “cảm hứng” cản phá Lee Nguyễn thế nào.

 

Chẳng ai dám phủ nhận đẳng cấp của Lee Nguyễn, nhưng liệu anh có thể tỏa sáng trong hoàn cảnh luôn được hậu vệ và tiền vệ đối phương truy cản “nhiệt tình”? Khi Lee Nguyễn được “săn sóc” đặc biệt, lối chơi của HA Gia Lai sẽ lập tức gặp khó khăn, bởi Lee đã được dựng lên như linh hồn của cả đội.

 

Lời tuyên bố “98% giành chức vô địch” đã được đưa ra chẳng thể rút lại được, HA Gia Lai sẽ phải chấp nhận đối diện với những áp lực, và có thể là cả đòn “hội đồng” xuất hiện ở phần còn lại của mùa giải.

 

Ngọc Quỳnh