1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước ngày khởi tranh V-League 2012

HA Gia Lai khó giành lại đỉnh vinh quang

(Dân trí) - HA Gia Lai của “bầu” Đức là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất V-League, bản thân ông Đức cũng là một trong những nhân vật tạo nên VPF. Mặc dù vậy, vẫn không mấy người tin rằng CLB HA Gia Lai đủ sức làm nên chuyện lớn ở mùa giải 2012…

Đã 7 năm nay, HA Gia Lai luôn trắng tay ở sân chơi trong nước. Đấy hẳn nhiên là điều chẳng dễ chịu đối với một đội bóng giàu có, cùng một ông “bầu” đầy tham vọng như “bầu” Đức.

 

Thế nên, từ rất sớm, “bầu” Đức đã tính đến chuyện cải tổ HA Gia Lai, hướng đến những mục tiêu cao ở mùa giải 2012. Nhân vật đáng chú ý nhất trong kế hoạch cải tổ ấy chính là vị HLV người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum, người từng có kinh nghiệm làm việc tại giải VĐQG Hàn Quốc K-League.
 
HA Gia Lai khó giành lại đỉnh vinh quang - 1
 HA Gia Lai tỏ ra yếu thế nhất trong nhóm "đại gia" - Ảnh: Sơn Dũng
 

Điểm yếu lớn nhất của HA Gia Lai suốt nhiều mùa bóng qua chính là tính kỷ luật và nền tảng thể lực không tốt của các cầu thủ. Một nhà chuyên môn xuất thân từ bóng đá Hàn Quốc như ông Choi hẳn nhiên nổi tiếng ở khả năng nâng cao thể lực và tính kỷ luật cho đội bóng, nên đó có thể là một trong những lý do mà ông hiện diện ở phố núi.

 

Nhưng HA Gia Lai chẳng thể tiến quá xa ở V-League nếu chỉ cải thiện mỗi chuyện kỷ luật nội bộ và sức bền cho các cầu thủ, bởi muốn có vương miện V-League thì mỗi CLB cần một lực lượng hùng hậu.

 

Về điểm này thì so với thời đỉnh cao của những Kiatisuk, Hữu Đang, Dusit, Phi Hùng, Mạnh Dũng…, HA Gia Lai hiện tại kém khá xa. Dưới trướng HLV Choi Yoon Gyum là một dàn nội binh trung bình, mà người giỏi nhất mà HA Gia Lai từng có mấy nằm gần đây là Đoàn Việt Cường đã về Navibank SG.

 

Những Hoàng Thiên, Quý Sửu, Văn Pho, Thái Dương… chưa bao giờ vươn lên đẳng cấp ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Trong khi cầu thủ nhập tịch Đoàn Marcelo cũng chỉ hơn cầu thủ nội chút ít.

 

Về mặt ngoại binh, ngoại trừ Evaldo là chân sút nguy hiểm, những cái tên còn lại như Allan Wanga, Moses không được đánh giá quá cao, nhất là ở khả năng tận dụng cơ hội, khả năng tỏa sáng trong những thời điểm quyết định. Với lực lượng ấy thì rất khó để HA Gia Lai làm chuyện lớn ở V-League.

 

Thực ra, từ vài mùa bóng trở lại đây, vì nhiều nguyên nhân, phố núi Pleiku không còn là điểm đến hấp dẫn của các ngôi sao bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, HA Gia Lai cũng chẳng phải là lò đào tạo cầu thủ nổi tiếng như SL Nghệ An, nên chưa bao giờ đội này có lực lượng nội binh ổn định.

 

Chính vì vậy, trong hoàn cảnh mà HA Gia Lai vẫn chưa cho thấy chuyển động đáng kể trên thị trường chuyển nhượng, rất ít người tin rằng đội bóng phố núi sẽ dễ dàng tìm về những chuỗi ngày vàng son đã mất.

 

Kim Điền