1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gây sốc trước Nhật Bản, Trung Quốc được so sánh với tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển Trung Quốc vừa chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua liên tiếp trước Nhật Bản khi cầm hòa đối thủ này với tỷ số 0-0 ở cúp Đông Á. Điều này khiến cho báo giới Trung Quốc vô cùng phấn khích.

Sau khi thua 0-3 trước Hàn Quốc ở lượt trận mở màn cúp Đông Á, đội tuyển Trung Quốc chạm trán với Nhật Bản ở lượt trận thứ hai. Vượt qua sự kỳ vọng, đội bóng ở đất nước tỷ dân đã xuất sắc cầm hòa 0-0 trước Nhật Bản.

Gây sốc trước Nhật Bản, Trung Quốc được so sánh với tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Trung Quốc cầm hòa Nhật Bản 0-0 (ảnh: Sohu).

Ở trận đấu này, Nhật Bản chỉ sử dụng đội hình B (không có cầu thủ nào thi đấu ở nước ngoài) nhưng vẫn dồn ép Trung Quốc (với nòng cốt là nhiều cầu thủ trẻ). Tuy nhiên, Trung Quốc đã chống trả xuất sắc và giữ nguyên mành lưới cho tới hết trận.

Chứng kiến việc đội tuyển Trung Quốc cầm chân Nhật Bản, tờ Sohu đã so sánh với trận hòa của đội tuyển Việt Nam trước đại diện xứ sở Mặt trời mọc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tờ Sohu bình luận: "Trước trận đấu không ai nghĩ rằng Trung Quốc có thể cầm hòa được Nhật Bản. Đội chủ nhà của giải đấu đã giành chiến thắng 6-0 trong trận mở màn, trong khi đó Trung Quốc đã hứng chịu thất bại nặng nề trước Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, ở trận đấu này, Trung Quốc đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt và cầm chân được Nhật Bản. Trận đấu này giống như trận hòa của đội tuyển Việt Nam trên sân của Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng đây là đội hình không phải mạnh nhất của Nhật Bản. Họ đã thay 11 gương mặt đá chính. Đó chính là cơ hội để Trung Quốc giành được kết quả tốt".

Trong bài báo khác, tờ Sohu gọi trận hòa với Nhật Bản là "niềm vui bất ngờ" và cho rằng bóng đá Trung Quốc đang tiến bộ. Tờ báo này nhấn mạnh: "Trận hòa với Nhật Bản là niềm vui bất ngờ nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Trung Quốc.

Gây sốc trước Nhật Bản, Trung Quốc được so sánh với tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Trung Quốc chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua trước Nhật Bản (ảnh: Getty).

Các cầu thủ Trung Quốc đã chủ động chơi pressing trong khu vực 30 mét bên phần sân đối thủ và đồng thời có những pha phản công sắc sảo. Sự tự tin của Trung Quốc được cải thiện trong hiệp hai, còn Nhật Bản tỏ ra nôn nóng. Ở trận đấu này, đội tuyển Trung Quốc đã thi đấu chủ động hơn rất nhiều, chứ không co lại tập trung phòng ngự. Ít nhất, nó cũng cho thấy sự thay đổi về tâm lý và khả năng thích nghi với cường độ thi đấu trong trận.

Dù vậy, khoảng cách về trình độ của hai nền bóng đá Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn khá xa. Trong trận đấu này, Nhật Bản vẫn kiểm soát 66% thời lượng trận đấu và tung ra 18 cú sút, còn Trung Quốc chỉ có hai lần dứt điểm".

Ở lượt đấu cuối cùng của cúp Đông Á, Trung Quốc sẽ chạm trán với Hong Kong, đội bóng đang đứng cuối bảng sau hai trận toàn thua. Trong khi đó, Hàn Quốc gặp Nhật Bản trong trận đấu quyết định ngôi vô địch.