1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Filip Nguyễn bị CH Séc "bỏ rơi", đội tuyển Việt Nam mừng thầm?

H.Long

(Dân trí) - Cách đây ít giờ, đội tuyển CH Séc đã công bố danh sách tập trung cho vòng loại World Cup 2022. Trong đó, thủ thành Filip Nguyễn không góp mặt, dù thi đấu ổn định trong thời gian qua.

Đội tuyển CH Séc vừa công bố danh sách tập trung chuẩn bị cho các trận đấu với Estonia, Bỉ và Xứ Wales ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Điều đáng nói, trong đợt tập trung này, thủ thành Filip Nguyễn đã không được triệu tập.

Filip Nguyễn bị CH Séc bỏ rơi, đội tuyển Việt Nam mừng thầm? - 1

Filip Nguyễn không được triệu tập lên đội tuyển CH Séc trong đợt này.

Đây là thông tin khá bất ngờ bởi Filip Nguyễn đang thăng hoa cùng Slovan Liberec ở giải VĐQG CH Séc. Hiện tại, họ đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 42 điểm sau 23 trận đấu, kém đội xếp thứ 2 là Sparta Praha 5 điểm.

Ở thời điểm này, Slovan Liberec mới chỉ để thủng lưới 20 bàn, thấp thứ 2 ở giải VĐQG CH Séc, chỉ kém đội đầu bảng Slavia Praha (15 bàn). Trong thành tích ấy, Filip Nguyễn đã góp công không nhỏ.

Bốn thủ môn được triệu tập vào đội tuyển CH Séc trong đợt này là Aleš Mandous (Sigma Olomouc), Tomáš Vaclík (Sevilla), Ondřej Kolář (Slavia Praha), Jiří Pavlenka (Werder Bremen).

Filip Nguyễn bị CH Séc bỏ rơi, đội tuyển Việt Nam mừng thầm? - 2

Danh sách tập trung đội tuyển CH Séc trong đợt này.

Điều đáng nói là ngoại trừ Tomáš Vaclík và Jiří Pavlenka, những người thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển CH Séc nhiều năm qua (Tomáš Vaclík là thủ môn số 1) thì hai cái tên còn lại là Aleš Mandous và Ondřej Kolář đều là lính mới. Họ mới có 1 lần khoác áo đội tuyển quốc gia CH Séc.

Trong giai đoạn tập trung vào tháng 10 và 11 năm ngoái, Filip Nguyễn đã liên tục được triệu tập lên đội tuyển CH Séc thi đấu ở Nations League. Mặc dù vậy, người gác đền gốc Việt Nam vẫn chưa có có hội ra sân.

Như vậy, Filip Nguyễn vẫn còn nguyên cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn thủ thành sinh năm 1992 có thể trở về Việt Nam để hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Ở thời điểm này, đội tuyển Việt Nam rất cần nhân tố như Filip Nguyễn trong bối cảnh Văn Lâm vẫn đang gặp khó. Thủ thành sinh năm 1993 đã chấm dứt hợp đồng với CLB Muangthong United và chưa thể sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Cezero Osaka. Tại CLB mới, Văn Lâm cũng chưa chắc suất bắt chính khi mà thủ thành Kim Jin Hyeon vẫn được xem là gương mặt không thể thay thế.