FIFA dành lời tri ân cho Ronaldo

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã dành lời tri ân cho Ronaldo, cũng coi như là lời chia tay dành cho siêu sao này.

World Cup 2022 khả năng cao sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha năm nay đã ngoài 37 tuổi, rất khó có khả năng anh đủ thể lực để tham gia kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026 (khi đó Ronaldo đã ngoài 41 tuổi).

Chính vì thế, trận đấu với Morocco đêm qua (10/12) có thể là trận đấu cuối cùng của CR7 ở đấu trường World Cup. Sau trận đấu, Twitter chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đăng dòng Tweet: "Một huyền thoại, một nhân vật thần thoại, một cỗ máy, cảm ơn Cristiano Ronaldo!".

FIFA dành lời tri ân cho Ronaldo - 1

Hình ảnh Ronaldo ôm mặt khóc sau thất bại trước Morocco ở tứ kết World Cup 2022 có lẽ sẽ là hình ảnh mãi ám ảnh nhiều cổ động viên (Ảnh: A Bola).

Kèm theo dòng Tweet này, Twitter của FIFA cũng đăng tải một clip dài hơn 4 phút, chiếu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Ronaldo qua 5 kỳ World Cup mà anh tham dự: 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Ronaldo cũng là cầu thủ lập kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ giải liên tiếp nói trên.

Hành trình World Cup của Ronaldo khép lại với 8 bàn thắng ở đấu trường này, gồm 1 bàn năm 2006, 1 bàn năm 2010, 1 bàn năm 2014, 4 bàn vào năm 2018 và 1 bàn ở World Cup 2022. Tất cả các bàn thắng này đều được ghi trong các trận đấu thuộc vòng bảng, Ronaldo chưa bao giờ ghi bàn ở giai đoạn knock-out của giải đấu.

FIFA dành lời tri ân cho Ronaldo - 2

FIFA gọi Ronaldo là huyền thoại của World Cup (Ảnh: A Bola).

Trận đấu gặp Morocco đêm qua cũng là trận đấu thứ 196 của Ronaldo cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Con số này bằng số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của tiền đạo người Kuwait Bader Al-Mutawa.

Ronaldo cũng đang là người giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia qua các thời kỳ, với 118 bàn thắng, sau 196 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Thành tích tốt nhất của Ronaldo ở đấu trường World Cup là hạng 4 kỳ giải năm 2006 tại Đức, khi anh được chơi bên cạnh những quái kiệt ngày nào của bóng đá Bồ Đào Nha như Luis Figo và Rui Costa. Tứ kết World Cup 2022 chính là thành tích tốt thứ nhì mà Ronaldo từng có ở sân chơi vô địch thế giới.

FIFA dành lời tri ân cho Ronaldo - 3