1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA chính thức cấm thủ môn nhảy múa khi bắt phạt đền

Sông Lam

(Dân trí) - Từ ngày 1/7, FIFA quyết định sẽ cấm trường hợp như thủ môn Australia Andrew Redmayne nhảy khiêu khích tiền đạo Peru ở loạt đá luân lưu giành vé vớt World Cup 2022 cách đây ít ngày.

Thủ môn không còn được nhảy múa khi bắt phạt đền

Theo xác nhận của Chủ tịch hội đồng trọng tài FIFA Pierluigi Collina ở cuộc họp tại Doha (Qatar), các thủ môn sẽ phải "đứng hai chân trên vạch vôi" khi bắt phạt đền hay luân lưu.

Còn khi cú đá được thực hiện, thủ môn phải đặt một chân trên vạch vôi trước khi bay người cản phá. Theo tờ Mundo Deportivo, quy định này có hiệu lực chính thức từ ngày 1/7/2022.

FIFA chính thức cấm thủ môn nhảy múa khi bắt phạt đền - 1

Sở dĩ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra quy định mới này là rút kinh nghiệm từ trường hợp thủ môn Redmayne của Australia khi thủ thành này liên tục nhảy múa làm rối mắt cầu thủ sút luân lưu phía Peru ở trận đấu hôm 13/6 cũng ở Qatar. Khi đó, anh được thay vào sân phút 120, chỉ để bắt 11m.

FIFA chính thức cấm thủ môn nhảy múa khi bắt phạt đền - 2

Andrew Redmayne đổ người cản phá được cú sút lượt thứ 6 của cầu thủ Peru, giúp Australia giành vé vớt tham dự World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Ở lượt sút thứ 6, Redmayne nhảy nhót rồi đổ người về góc trái, đẩy cú đá của tiền đạo Alex Valera. Redmayne được coi là người hùng của Australia, còn Peru lỡ hẹn World Cup.

Đáng chú ý, dù giúp Australia giành vé tham dự World Cup 2022 nhưng thủ môn Redmayne liên tục bị cổ động viên thế giới chỉ trích trên mạng xã hội.

Tuy nhiên cựu thủ thành Barcelona, Claudio Bravo đã lên tiếng bênh vực Redmayne: "Cậu ta không ngốc, mà còn thông minh hơn đối thủ. Họ chê cười Redmayne nhưng chính cậu ấy đã khiến tiền đạo đối phương phải bối rối".

Những hành động nhảy múa của thủ môn khi bắt phạt đền hay luân lưu không hiếm. Tại chung kết Champions League 2005, thủ môn Jerzy Dudek cũng có hành động tương tự trong các lượt sút luân lưu của cầu thủ AC Milan, giúp Liverpool vô địch.

Một thay đổi khác sẽ có hiệu lực từ 1/7, quyền thay tối đa 5 người được áp dụng vô thời hạn, ở mọi giải đấu.