1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Trung Quốc mắc hai sai lầm khó hiểu như bán độ

H. Long

(Dân trí) - Thủ môn Liu Weiguo của CLB Changchun Yatai đã mắc tới hai sai lầm nghiêm trọng chỉ trong một trận đấu. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã ví sai lầm của người gác đền này như bán độ.

Thủ môn Trung Quốc mắc hai sai lầm khó hiểu như bán độ

Ở vòng 4 giải VĐQG Trung Quốc, CLB Shandong Taishan gặp Changchun Yatai trong trận cầu được dự đoán căng thẳng. Thế nhưng, Shandong Taishan lại dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 4-0.

Thủ thành Liu Weiguo của Changchun Yatai đã góp công rất lớn giúp Shandong Taishan có được chiến thắng dễ dàng. Trong trận đấu này, anh đã mắc hai sai lầm nghiêm trọng, không thể tha thứ.

Thủ môn Trung Quốc mắc hai sai lầm khó hiểu như bán độ - 1

Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút 38. Sau khi nhận được đường chuyền về của đồng đội, Liu Weiguo đã đỡ hụt, khiến trái bóng lăn qua vạch vôi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng cho Shandong Taishan.

Điều đáng nói, trước khi nhận bàn thua này, Changchun Yatai có thế trận ngang ngửa với nhà vô địch bóng đá Trung Quốc. Tỷ số trận đấu ở thời điểm ấy đang là 0-0.

Thế nhưng, ngày thảm họa của thủ thành Liu Weiguo vẫn chưa dừng lại ở đó. Tới phút 57 (tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Shandong Taishan), người gác đền này tiếp tục tạo nên pha bóng dở khóc dở cười.

Thủ môn Trung Quốc mắc hai sai lầm khó hiểu như bán độ - 2

Sau cú dứt điểm không mấy nguy hiểm của đối thủ, Liu Weiguo lại để bóng tuột tay và biếu không bàn thắng cho đối thủ. Chứng kiến hai tình huống mắc sai lầm của Liu Weiguo, những CĐV của Changchun Yatai thực sự ngán ngẩm.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã lên tiếng chế giễu thủ thành Liu Weiguo. Họ ví những sai lầm của người gác đền này như thủ thành Karius trong trận chung kết Champions League 2017/18 với Real Madrid. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Liu Weiguo thi đấu như bán độ và yêu cầu cuộc điều tra.

Trong thời gian qua, bóng đá Trung Quốc đang ở trong thời kỳ khó khăn. Nhiều CLB ở nước này đang sống trong cảnh lay lắt và nợ lương cầu thủ trong thời gian dài. Giải VĐQG Trung Quốc vẫn thi đấu trên sân trung lập do ảnh hưởng của Covid-19.