1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer nhận định về cuộc đua kỷ lục vô địch Grand Slam với Djokovic, Nadal

Thùy Anh

(Dân trí) - Chia sẻ với báo giới, huyền thoại Roger Federer thừa nhận những khó khăn khi cạnh tranh kỷ lục về số lần giành Grand Slam trong sự nghiệp với Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Bộ ba tay vợt lừng danh Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer đang cùng sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Djokovic đã vô địch Australian Open, Roland Garros và Wimbledon năm 2021 để san bằng kỷ lục với hai đàn anh.

Đánh giá về cuộc đua phá kỷ lục vô địch Grand Slam, Federer chia sẻ trên tạp chí QG: "Tôi nghĩ thành tích của Djokovic trong năm 2021 thực ra là một hiện tượng. Thật thú vị để chờ xem sự nghiệp của ba chúng tôi sẽ tiếp tục như thế nào, khi đã cùng có 20 Grand Slam.

Federer nhận định về cuộc đua kỷ lục vô địch Grand Slam với Djokovic, Nadal - 1

Ở tuổi 40, Roger Federer đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.

Khi tôi giành được 12 Grand Slam thì Pete Sampras đã làm được điều này và anh ấy tăng lên con số 14. Sau đó, tôi đã vượt qua anh ấy vào năm 2009, giành được 15 Grand Slam. Đó rõ ràng là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi, cân bằng kỷ lục của Pete ở Paris và sau đó phá vỡ kỷ lục ở Wimbledon.

Nhưng tôi nghĩ Nadal và Djokovic đều đang có suy nghĩ khác tôi thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng muốn giành được nhiều danh hiệu hơn và làm được nhiều điều hơn, đó là mục tiêu nếu bạn muốn lên đỉnh cao nhất".

Hiện tại, Federer đã bước sang tuổi 40 và anh trải qua năm 2021 không thành công. Tay vợt người Thụy Sỹ không vào đến tứ kết bất kỳ giải Grand Slam nào và vừa trải qua ca phẫu thuật.

Federer chia sẻ: "Quyết định rút lui khỏi Olympic Tokyo hoàn toàn vì cái đầu gối của tôi và tôi biết mình không thể thi đấu. Tất nhiên, tôi luôn chuẩn bị mọi thứ cho Olympic và những sự kiện lớn, nhưng cuối cùng tôi không thể đạt được 100% thể trạng tốt nhất.

Và có lẽ đó cũng là một phần giải thích cho màn trình diễn của tôi tại Wimbledon, sự thất vọng, giận dữ vào cuối trận đấu. Nhưng đó là một phần trong sự nghiệp của một vận động viên thể thao để đối phó với những thất bại".

Hiện tại, cả Federer cùng với Nadal, Djokovic chưa xác nhận sẽ tham gia giải đấu nào trong ba tháng còn lại năm 2021. Mục tiêu mà bộ ba này hướng đến là Australian Open 2022 vào đầu năm tới, cơ hội để họ hoàn thành mục tiêu vô địch Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp.