1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer gục ngã tại Rogers Cup

(Dân trí) - Chuỗi 21 chiến thắng liên tiếp của Roger Federer tại hệ thống giải ATP đã chấm dứt sau khi “Tàu tốc hành” bất ngờ chịu gác vượt trước Jo-Wilfried Tsonga với tỷ số 6-7 (5/7), 6-1, 6-7 ( 3/7) tại vòng tứ kết Rogers Cup đêm qua.

Phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng, nên set thứ nhất buộc phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break và may mắn thuộc về Tsonga. Tuy nhiên, Federer đã vùng lên mạnh mẽ và chỉ cần 18 phút để kết thúc set hai, qua đó đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

 

Federer gục ngã tại Rogers Cup - 1

Tsonga xuất thần đánh bại hạt giống số 1 Federer



Set ba diễn ra đầy kịch tính. Tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng vượt lên dẫn 5-1, còn Tsonga thì đã phải xin tạm dừng trận đấu để điều trị chấn thương khuỷu tay. Lúc này, tưởng như chiến thắng nằm chắc trong tay Federer mà chẳng ai dám nghĩ rằng đối thủ của anh sẽ lội ngược dòng thành công.

 

Hạt giống số 7 người Pháp bất ngờ thắng liền mạch 5 game để vượt lên dẫn 6-5. Ở game thứ 12, phải hết sức nhọc nhằn Federer mới cứu được 3 điểm match-point. Bước vào loạt tie-break thứ hai, “Tàu tốc hành” liên tục tự đánh hỏng, tạo điều kiện cho Tsonga ghi tên vào bán kết.

  

Chuỗi 21 trận toàn thắng của Federer bắt đầu từ giải Madrid Masters, ở đó anh đã đánh bại Rafael Nadal trong trận chung kết. Chuỗi trận chiến thắng này còn giúp “Tàu tốc hành” đoạt được các chức vô địch Roland Garros và Wimbledon, đồng thời tái chiếm vị trí số 1 thế giới của “Vua đất nện”.

 

Đối thủ tiếp theo của Tsonga sẽ là Andy Murray. Hạt giống số 3 người Scotland tiếp tục thắp sáng hy vọng chiếm lấy vị trí số 2 thế giới của Nadal trên bảng xếp hạng ATP khi dễ dàng vượt qua Nikolay Davydenko với tỷ số 6-2, 6-4.

 

Nếu không muốn để Murray “qua mặt”, Nadal cần phải thắng trong cuộc so tài với Juan Martin Del Potro của Argentina ở tứ kết. Đây mới là giải đầu tiên tay vợt số 2 thế giới tham dự kể từ sau thất bại tại vòng 4 Roland Garros. Ở một trận tứ kết khác, Andy Roddick đã đánh bại hạt giống số 4 Novak Djokovic để giành quyền vào bán kết.

 

Hoàng Hiệp