1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Falcao tới Chelsea: Mourinho thực sự có “phép màu?

(Dân trí) - Chelsea từng là nơi chôn vùi không ít tiền đạo có danh tiếng như Torres hay Shevchenko. Vậy mà Mourinho tự tin có thể hồi sinh được Falcao. Liệu chăng, ông có “phép màu” nào để giúp “Mãnh hổ” sống dậy?

Khác biệt ở động lực...

Trong những năm trở lại đây, Chelsea được xem là nơi chôn vùi không ít tiền đạo danh tiếng như Torres hay Shevchenko. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, HLV Mourinho tự tin rằng sẽ biến nơi đây thành nơi hồi sinh của Falcao.

Falcao không chịu nhiều áp lực ở Chelsea

Falcao không chịu nhiều áp lực ở Chelsea


Liệu ông có quá tự tin? Chưa thể biết trước kết quả nhưng ít nhất lúc này, ông đã thành công trong việc trút đi gánh nặng lớn ở Falcao sau mùa giải cực kỳ thất vọng ở M.U. Nói vậy để thấy rằng tuyên bố của “Người đặc biệt” đánh trực tiếp vào vấn đề tâm lý của El Tigre.

Đây là điều không lạ bởi xưa nay, Mourinho luôn nổi tiếng là bậc thày tâm lý. Ông không hề đón nhận cậu học trò mới bằng những nhiệm vụ (như ghi bao nhiêu bàn hay giành suất đá chính). Đơn giản, ông đã chào đón Falcao bằng một lời hứa.

Mourinho như thể vị bác sĩ ân cần với bệnh nhân (dù chưa biết chữa khỏi hay không) nhưng ít nhất, lúc này, ông đã giúp Falcao “khỏe mạnh” về tinh thần. Đó là điều cực kỳ cần thiết trước khi bước vào khâu chữa bệnh.

Chả thế mà, ngay say sau khi chính thức ký hợp đồng với Chelsea, Falcao đã tuyên bố: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi gia nhập đội bóng này. Tôi sẽ cố gắng cống hiến tốt nhất cho đội bóng”.

Trên thực tế, cũng không thể đưa những trường hợp của Sheva hay Torres để so sánh với Falcao. Bởi lẽ, hai cầu thủ trên cập bến Stamford Bridge với mức phí chuyển nhượng kỷ lục, trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Chính vì vậy, họ phải đối diện với hàng tấn áp lực và cuối cùng đã gục ngã trong đó.

Còn ở trường hợp của Falcao, cầu thủ này tới Stamford Bridge với mức phí 4 triệu bảng (mượn 1 năm). Cùng với đó, El Tigre cũng không được quá nhiều kỳ vọng do vừa trải qua mùa giải thất vọng ở M.U. Chính yếu tố đó có thể kích thích Falcao tỏa sáng trở lại.

Mourinho thực sự có “phép màu”?

Trong quá khứ, Mourinho từng hồi sinh không ít trường hợp như của Falcao. Tiêu biểu như trường hợp của Eto’o. Từ cầu thủ “mất chỗ đứng” ở Barcelona, ông đã mang về Inter và biến tiền đạo này trở thành “mắt xích” quan trọng.

Mourinho có thể hồi sinh Falcao?

Mourinho có thể hồi sinh Falcao?


Tương tự, Diego Milito cũng “hóa thiên nga” trong thành công của Nerazzurri dù trước đó, rất ít người biết tới anh. Có thể kể ra cả trường hợp của Drogba trong quá khứ. Ông cũng giúp cầu thủ này vươn tầm thế giới sau khi chuyển tới Stamford Bridge từ Marseille.

Nói vậy để thấy rằng, Mourinho không hề nói suông. Thực tế, Falcao là “sát thủ” trong vòng cấm nhưng ở M.U, anh hầu như không có “đất diễn” ở khu vực ưa thích này. Thay vào đó, HLV Van Gaal thường yêu cầu cầu thủ này lùi sâu, tham gia cả vào vai trò làm bóng.

Trong khi đó, “Người đặc biệt” lại ưa thích sử dụng tiền đạo cắm, người có sức mạnh và quan trọng nhất là có khả năng hoạt động độc lập. Falcao thích hợp trong sơ đồ này (hơn so với khi ở MU). Nên nhớ, trong quá khứ, Chelsea cũng như HLV Mourinho (thời ở Real, Chelsea) đều rất muốn chiêu mộ Falcao nhưng cuối cùng, họ đã bất lực trước Monaco trong cuộc đua tiền bạc.

Giờ đây, Falcao không còn là “viên kim cương” hoàn hảo như trước, thay vào đó, anh đã vỡ vụn ra từng mảnh. Nhiệm vụ của Mourinho là gắn kết nó trở thành “viên kim cương” như trước.

Đừng quá kỳ vọng vào Falcao. Thực tế, ở thời điểm này, cầu thủ người Colombia chỉ đóng vai trò dự bị ở Chelsea cho Diego Costa. Mặc dù vậy, ai cũng hiểu, mọi chuyện đều cần có giai đoạn. Falcao đã sẵn sàng tìm lại chính mình từ băng ghế dự bị, chỉ cần cầu thủ này giữ nguyên quyết tâm.

H.Long