1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức 3-0 CH Séc: “Nghiền nát” mọi vật cản

(Dân trí) - “Cỗ xe tăng” Đức đã “nghiền nát” mọi vật cản trên hàng trình giành vé dự World Cup 2018. Đêm qua, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước CH Séc, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối.

Ở lượt trận mở màn, đội tuyển Đức dễ dàng đánh bại Na Uy với tỷ số 3-0. Đêm qua, họ đã tiếp tục đánh bại ứng cử viên khác ở bảng C, đó là CH Séc với tỷ số tương tự.

Đội tuyển Đức dễ dàng đánh bại CH Séc
Đội tuyển Đức dễ dàng đánh bại CH Séc

Trong đó, Thomas Muller đã tỏa sáng khi đóng góp cú đúp trong trận đấu này. Bàn thắng còn lại của đội tuyển Đức được thực hiện bởi Toni Kroos. Với chiến thắng này, đội tuyển Đức đang dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối.

Khá bất ngờ khi “tí hon” Azerbaijan đang xếp thứ 2 ở bảng này với 6 điểm như đội tuyển Đức nhưng kém hiệu số bàn thắng. Đêm qua, Azerbaijan đã vượt qua Na Uy với tỷ số 1-0.

Trở lại với trận đấu của đội tuyển Đức, bước vào trận đấu, HLV Joachim Low vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với Mario Gotze đá cao nhất. Hỗ trợ cho cầu thủ này là bộ ba Muller, Ozil, Draxler.

Với sức mạnh vượt trội, đội tuyển Đức chỉ mất đúng 13 phút để xuyên thủng mành lưới của CH Séc. Từ pha tấn công nhanh, Mario Gotze đã chuyền bóng thuận lợi để Thomas Muller đệm bóng vào lưới thủ thành Vaclik.

Trong những phút tiếp theo, “Những cỗ xe tăng” đã liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn. Phút 24, Draxler có pha cứa lòng tuyệt đẹp nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Một phút sau, tới lượt Thomas Muller thử sức, dù vậy, anh đã không chiến thắng được thủ thành của CH Séc. Tới phút 31, Mario Gotze đã có cơ hội thuận lợi đối mặt với thủ môn Vaclik. Đáng tiếc, cầu thủ của Dortmund lại dứt điểm chệch khung thành.

Thomas Muller rực sáng với cú đúp ở trận đấu này
Thomas Muller rực sáng với cú đúp ở trận đấu này

Sang hiệp 2, đội tuyển Đức vẫn duy trì sức ép. Ngay đầu hiệp đấu này (phút 47), đoàn quân của HLV Joachim Low đã có bàn thắng tiếp theo. Từ đường chuyền của Kimmich, Toni Kroos đã có pha dứt điểm đẳng cấp ngoài vòng cấm, không cho thủ thành của CH Séc cơ hội cản phá.

Phút 65, Thomas Muller đã nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Đức. Từ pha căng ngang của Hector, cầu thủ của Bayern Munich đã chạy cắt mặt và dứt điểm rất nhanh, tung lưới CH Séc.

Những phút tiếp theo, đội tuyển Đức chủ động chơi chậm để giữ sức cho trận đấu tiếp theo. Cả hai đội không ghi thêm bàn thắng nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0.

Đội hình thi đấu:

Đức: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector (Howedes 68); Khedira, Kroos (Gundogan 76); Muller, Ozil, Draxler (Brandt 80), Gotze

CH Séc: Vaclik, Kaderabek, Sivok, Suchy, Novak, Pavelka (Droppa 63), Horava, Petrzela (Skalak 69), Dockal, Krejci, Vydra (Kadlec 76)

H.Long