1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm vòng 1 V-League 2014: Nhạt nhòa tân binh

(Dân trí) - Có rất nhiều tân binh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của mình lột xác trong mùa giải 2014, nhưng phần lớn trong số họ đều gây thất vọng. Để rồi những ngôi sao sáng nhất vòng 1 vẫn là những cái tên quen thuộc như Merlo, Samson, hay Như Thuật…

Dàn tinh binh đắt giá của B.Bình Dương gây thất vọng

Đáng chú ý nhất trong số những ngôi sao lần đầu gia nhập một đội bóng khác ở mùa giải năm nay chắc chắn phải kể đến dàn tinh binh của B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ Dầu thay gần cả đội hình, nên hầu hết những cầu thủ có tên trong trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T ở vòng 1 đều là tân binh.

Trong số này, ngoại trừ Trọng Hoàng tạo chút dấu ấn trước đội bóng thủ đô, nhiều cầu thủ khác của B.Bình Dương gây thất vọng lớn.

Đáng chú ý vẫn tiếp tục là cái tên của thủ thành Tấn Trường, người có pha ra vào thiếu hợp lý, dẫn đến một trong những bàn thua của B.Bình Dương, trước đội bóng của bầu Hiển.

Dàn cầu thủ đắt giá của B.Bình Dương chưa tạo được nhiều ấn tượng
Dàn cầu thủ đắt giá của B.Bình Dương chưa tạo được nhiều ấn tượng



Đây không phải là đầu Tấn Trường mắc các sai lầm thuộc dạng không thể cứu chữa như thế, đồng thời vấn đề đối với thủ thành gốc Đồng Tháp là anh gần như không thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình sau mỗi lần phạm sai lầm.

Những tân binh khác của B.Bình Dương như Đình Luật, Hoàng Văn Bình, Âu Văn Hoàn, đều chơi không đúng khả năng. Thậm chí các ngoại binh như Abass hay Suleiman cũng khá mờ nhạt.

Suleiman di chuyển khá nặng nề, trong khi Abass tỏ ra khá đơn độc ở tuyến trên, khiến cho sức công phá của đội bóng đến từ khu vực Đông Nam bộ không phát huy hết uy lực trong tấn công.

Đấy chính là nguyên nhân lớn nhất khiến đội bóng đất Thủ Dầu thất thủ trong ngày ra quân tại V-League, dù họ được đánh giá rất cao và hiện có tham vọng cực lớn trong việc giành ngôi vương ở giải bóng đá VĐQG.

Thế hệ cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2008 chưa chứng tỏ được nhiều

Ngoài dàn cầu thủ đắt giá của B.Bình Dương, những tân binh khác cũng dành được sự chú ý đặc biệt là thế hệ cầu thủ tài năng từng giúp bóng đá Việt Nam có ngôi vô địch Đông Nam Á 2008.

Rất nhiều người trong số này hiện có đội bóng mới để khoác áo trong màu giải 2008, như Quang Thanh (ĐT Long An), Như Thành (HV.An Giang), hay Phước Tứ (V.Ninh Bình). Chỉ có điều hầu hết họ đều gây thất vọng trong ngày xuất trận với đội bóng mới.

Quang Thanh không thể giúp cho ĐT Long An tránh được thất bại khá dễ dàng 1-3 trước SHB Đà Nẵng. Khi đưa Quang Thanh về với sân Long An, Gạch hy vọng rằng có thể dùng kinh nghiệm của cầu thủ này để hạn chế bớt điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Gạch.

Dù vậy, do hàng thủ của đội bóng miền Tây Nam bộ hiện quá “neo” người tốt, nên cánh én lẻ loi Quang Thanh không thể làm nên cả mùa xuân cho đội bóng của bầu Thắng.

Trên sân Quảng Nam, Như Thành cũng không thể giúp đội bóng chủ quản HV.An Giang tránh được thất bại trước đội chủ nhà Quảng Nam.

Được HLV Nhan Thiện Nhân tín nhiệm sắp trong đội hình chính thức, hòng tận dụng kinh nghiệm của anh, nhưng Như Thành hiện đã qua thời đỉnh cao phong độ và không còn đủ nhanh để đeo bám các cầu thủ tấn công gốc ngoại của Quảng Nam.

Một trong vệ nổi tiếng khác cũng được kỳ vọng nơi đội bóng mới là Phước Tứ. Trong màu áo V.Ninh Bình, công bằng mà nói, Phước Tứ có một hiệp 1 khá hay, giúp cho hàng thủ của V.Ninh Bình chặn đứng nhiều đợt lên bóng của Đồng Nai.

Dù vậy, thể lực không đảm bảo của toàn đội V.Ninh Bình nói chung ở nửa sau của trận đấu khiến đội bóng đất Hoa Lư dần “tuột xích”, kéo theo hàng phòng ngự cũng lỏng lẻo vì toàn bộ hệ thống mất an toàn.

Đấy chính là lý do mà Phước Tứ và các đồng đội ở hàng phòng ngự trong đội V.Ninh Bình để cho Đồng Nai ghi liền 2 bàn, gỡ hòa 2-2 và giành lại 1 điểm từ tay đội bóng vừa đoạt Siêu cúp quốc gia.

Nhìn chung, đấy là sự khởi đầu chưa như ý của các tân binh. Dẫu vậy, do đây mới là vòng đấu đầu tiên, khi mà những bản hợp đồng mới chưa có đủ thời gian để thích nghi, nên hy vọng là trong thời gian tới, họ sẽ thi đấu tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho đội bóng mà họ đang khoác áo.

Kim Điền