1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng loại Euro 2008

ĐT Anh triệu tập 2 "thương binh" Owen và Lampard

<P>(Dân trí) - Trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng tại VL Euro 2008 của ĐT Anh mà HLV McClaren vừa đưa ra, có cả tên của Michael Owen và Frank Lampard - hai trụ cột vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương.</P>

Trong khi tiền đạo 27 tuổi của Newcastle đang điều trị chấn thương háng và hy vọng kịp trở lại trong trận gặp Everton vào đêm mai (7/10) thì Frank Lampard thậm chí đã vắng mặt trong đội hình của Chelsea cũng như ĐT Anh tới hơn 1 tháng vì chấn thương bắp vế.

Mặc dù vậy, ý thức được tính chất quan trọng của 2 trận đấu quyết định chiếc vé dự Euro 2008, gặp ĐT Estonia vào ngày 13/10 và ĐT Nga 4 ngày sau đó, Steve McClaren vẫn quyết định triệu tập cả hai cầu thủ nói trên, đồng thời hy vọng một phép mầu nào đó giúp họ kịp bình phục để trở lại thi đấu.

Cũng trong danh sách triệu tập vừa đưa ra, cựu HLV Boro có sự trở lại quan trọng của Wayne Rooney sau chấn thương bàn chân. Anh sẽ thay thế vị trí của Emile Heskey vắng mặt do chấn thương, trong khi việc Dean Ashton được gọi trở lại là phần thưởng xứng đáng cho phong độ xuất sắc dưới mầu áo West Ham.

ĐT Anh triệu tập 2 "thương binh" Owen và Lampard - 1

Dean Ashton đã chơi tốt kể từ khi
trở lại sau chấn thương.

Khi được hỏi về diễn biến chấn thương của Michael Owen, Steve McClaren cho biết: "Thật không thể tin nổi Michael lại có thể bình phục nhanh đến thế. Đó gần như là điều không tưởng cách đây 2 hoặc 3 tuần nhưng cậu ấy đã rất nỗ lực trong quá trình điều trị chấn thương và được phép trở lại tập nhẹ cùng Newcastle từ thứ 6 (5/10).

Hy vọng Owen có thể ra sân trong trận gặp Everton vào đêm mai (7/10) và sau đó là hai trận đấu quan trọng của ĐT Anh".

Trong một diễn biến có liên quan, HLV Guus Hiddink của ĐT Nga đang khá buồn lòng khi trụ cột Vladimir Bystrov (Spartak Moscow) buộc phải vắng mặt vì chấn thương dây chằng khá nặng.

Danh sách triệu tập chuẩn bị cho VL Euro 2008

1. ĐT Anh:

Thủ môn: Paul Robinson (Tottenham), David James (Portsmouth), Scott Carson (Aston Villa).

Hậu vệ: Wes Brown (MU), Sol Campbell (Portsmouth), Ashley Cole (Chelsea), John Terry (Chelsea), Joleon Lescott (Everton), Rio Ferdinand (MU), Nicky Shorey (Reading), Phil Neville (Everton), Micah Richards (Man City).

Tiền vệ: Shaun Wright-Phillips (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Gareth Barry (Aston Villa), Joe Cole (Chelsea), Frank Lampard (Chelsea), Ashley Young (Aston Villa), Darren Bentley (Blackburn), Stewart Downing (Boro).

Tiền đạo: Michael Owen (Newcastle), Wayne Rooney (MU), Alan Smith (Newcastle), Peter Crouch (Liverpool), Jermain Defoe (Tottenham), Andy Johnson (Everton), Dean Ashton (West Ham).

2. ĐT Nga:

Gabulov (Kuban Krasnodar), Malafeev (Zenit St Petersburg), Shunin (Dynamo Moscow); Alexei Berezutsky, Vasili Berezutsky; Ignashevich (all CSKA Moscow), Anyukov (Zenit St Petersburg), Kolodin (Dynamo Moscow); Bilyaletdinov (Lokomotiv), Zhirkov (CSKA Moscow), Saenko (Nurnberg), Semshov (Dynamo Moscow), Zyrianov (Zenit St Petersburg), Torbinsky (Spartak Moscow); Arshavin, Pogrebniak (both Zenit St Petersburg), Kerzhakov (Sevilla), Pavluchenko (Spartak Moscow), Sychev (Lokomotiv Moscow).

Nam Duy