1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội U21 HAGL giao lưu cùng học viện bóng đá NutiFood- HAGL- Arsenal- JMG

Sáng nay, ngày 18/11, buổi tập đầu tiên của đội bóng Phố Núi U21 Hoàng Anh Gia Lai trước giải U21 Quốc Tế báo Thanh niên là buổi giao lưu nhẹ nhàng cùng các em học viện bóng đá NutiFood- HAGL- Arsenal- JMG. Công Phượng cùng đồng đội đã có một buổi tập thả lỏng rất thú vị với các em “Công Phượng nhí”.

Đây là buổi giao lưu mà các em nhỏ của học viện bóng đá NutiFood-HAGL- Arsenal- JMG rất hào hứng chờ đợi vì các em không chỉ được gặp thần tượng của mình mà còn được đá bóng chung cùng với các anh. Trong buổi giao lưu, các anh của học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã xem các em của học viện bóng đá NutiFood biểu diễn các bài tập kỹ thuật rồi chỉ cho các em những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được trong thời gian 7 năm ở học viện. Kịch tính nhất là màn thi tâng bóng của Công Phượng với em Nguyễn Trung Trực là học sinh có kỹ thuật tâng bóng tốt nhất của học viện bóng đá NutiFood. Hai anh em đã có màn trình diễn xuất sắc trước của toàn thể đội bóng U21 HAGL và học viện NutiFood. Cuộc thi tài nho nhỏ bất phân thắng bại đã nhận được sự cổ vũ hào hứng của tất cả mọi người chứng kiến.

 

Các cầu thủ thuộc học viện Nutifood giao lưu với Công Phượng
Các cầu thủ thuộc học viện Nutifood giao lưu với Công Phượng

 

Nhiều em muốn trở thành cầu thủ nổi tiếng như đàn anh
Nhiều em muốn trở thành cầu thủ nổi tiếng như đàn anh

 

Cũng trong buổi giao lưu, các cầu thủ U21 đã cùng với các em học viện bóng đá NutiFood chia nhau ra thành 4 đội để đấu đối kháng với nhau. Mặc dù mới học được hơn 2 tháng nhưng những Công Phượng “nhí” tương lai đã thể hiện những pha tranh bóng khá đẹp mắt và trình diễn nhiều kỹ thuật khiến các anh lớn phải tán thưởng. Cuộc đấu đối kháng không có thắng thua nhưng đã khiến học sinh của hai học viện rất hào hứng và thích thú.

 

Các em được so đọ về mặt kỹ thuật với cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam
Các em được so đọ về mặt kỹ thuật với cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam

 

Đội U21 HAGL giao lưu cùng học viện bóng đá NutiFood- HAGL- Arsenal- JMG - 4

 

Tham gia buổi giao lưu, Văn Toàn chia sẻ: Nhìn các em hôm nay, em nhớ lại mình của 7 năm về trước cũng nhỏ xíu như thế này, đi chân đất ra sân tập luyện với rất nhiều bỡ ngỡ. Hôm nay em đã có một buổi giao lưu rất vui vẻ thoải mái, khiến tinh thần thư thái hơn để chuẩn bị vào cuộc đấu cam go sắp tới.

 

Chơi bóng cùng Văn Toàn
Chơi bóng cùng Văn Toàn

 

Mai Trung Thông, chú học viên “ nhí” nhất của học viện cũng chia sẻ: Em rất thích được ra sân cùng với anh Công Phượng, anh Tuấn Anh và nhiều anh khác mà em hâm mộ. Em ước gì sau này em cũng trở thành cầu thủ đá bóng hay như anh Công Phượng. Từ bây giờ, em sẽ cố gắng tập luyện để sau 7 năm nữa sẽ được như các anh ấy.

Linh Lan