1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G

Sông Lam

(Dân trí) - Chiến thắng sít sao 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trong trận đấu tối qua (11/6) đã giúp thầy trò Park Hang Seo rộng cửa đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Bàn thắng trên chấm phạt đền của đội trưởng Quế Ngọc Hải để mang về chiến thắng sít sao 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia đã giúp thầy trò HLV Park Hang Seo đứng trước cơ hội vô cùng lớn để lần đầu tiên có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng G, vẫn hơn đội nhì bảng là chủ nhà UAE 2 điểm sau loạt trận ngày 11/6. Thầy trò HLV Park Hang Seo nắm quyền tự quyết trong tay ở trận đấu cuối cùng với chính đối thủ UAE để cạnh tranh tấm vé trực tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 1

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á sau khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1.

Trong trường hợp để thua và đứng thứ hai bảng G, đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn có hy vọng nằm trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành quyền đi tiếp khi chúng ta đang có 11 điểm (đã trừ 6 điểm với đội bét bảng Indonesia).

Sau loạt trận tối 11/6 và rạng sáng ngày 12/6, cục diện vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ở các bảng đấu đã tương đối rõ nét, để phân định tấm vé đi tiếp của các đội ở các bảng đấu.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 2

Đội tuyển Trung Quốc đang là đội nhì bảng với 10 điểm (sau khi trừ 6 điểm với đội bét bảng Guam) và phải giành chiến thắng trước Syria để chắc suất đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Ở bảng A, đội tuyển Trung Quốc đã giành chiến thắng đậm 5-0 trước Maldives để củng cố vị trí nhì bảng với 16 điểm sau 7 vòng đấu. Tuy nhiên tấm vé đi tiếp của đội tuyển Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều với kết quả của họ ở trận đối đầu với đội nhất bảng Syria ở lượt đấu cuối.

Nếu để hòa hoặc thua ở lượt đấu cuối, cơ hội đi tiếp của Trung Quốc sẽ rất hạn hẹp, bởi khi đó họ là đội nhì bảng nhưng có hiệu số tương đối thấp (hòa sẽ có 11 điểm, thua chỉ có 10 điểm do trừ đi 6 điểm với đội bét bảng Guam). Nên nhớ ít hơn 11 điểm thì Trung Quốc sẽ không thể cạnh tranh với tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 3

Đội tuyển Jordan sẽ có trận đấu cuối vô cùng khó khăn với Australia để hi vọng nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng tốt nhất.

Ở bảng B, đội tuyển Jordan gây thất vọng khi để Kuwait cầm hòa với tỷ số 0-0 dù họ được chơi hơn người từ phút 59. Sau 7 lượt đấu, Jordan xếp thứ hai với 14 điểm, và phải bước vào trận đấu cuối cùng với đội tuyển đang dẫn đầu bảng là Australia. Chỉ có giành chiến thắng ở lượt đấu cuối, Jordan mới có hi vọng nằm trong 5 đội nhì bảng tốt nhất (sẽ có 11 điểm như tuyển Việt Nam nhưng có lợi thế về hiệu số bàn thắng).

Trường hợp để hòa hoặc thua trước Australia, Jordan sẽ không thể cạnh tranh suất nhì bảng tốt nhất với tuyển Việt Nam khi họ chỉ có được 8 đến 9 điểm mà thôi. Đây là bảng đấu mang lại nhiều hi vọng cho tuyển Việt Nam để cạnh tranh quyền đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 4

Đội tuyển Iran cũng sẽ có trận chiến một mất một còn với Iraq ở lượt đấu cuối. Nếu hòa hoặc thua, Iran sẽ không thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Việt Nam.

Ở bảng C, tình thế của đội nhì bảng Iran cũng giống hệt đội tuyển Trung Quốc, bất chấp họ vừa giành chiến thắng đậm đà 10-0 trước đội bét bảng Campuchia. Sau loạt trận thứ 7, đội tuyển Iran có 15 điểm, ít hơn đội đầu bảng Iraq 2 điểm hơn đội xếp thứ 3 là Bahrain 3 điểm. 

Tuy nhiên, ở lượt đấu cuối cuối, Iran sẽ có trận đấu phân định ngôi đầu bảng với Iraq, mà kết quả của trận đấu này sẽ rất có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Theo đó, nếu Iran để thua Iraq, họ sẽ về nhì nhưng có điểm số chỉ 9 điểm (sau khi trừ 6 điểm có được với đội bét bảng Campuchia.

Trường hợp Iran để hòa với Iraq, họ cũng chỉ có điểm số 10 điểm và ít hơn đội tuyển Việt Nam 1 điểm. Trường hợp Iran giành chiến thắng, lúc này tuyển Iraq sẽ về nhì và có điểm số 11 điểm với hiệu số bàn thắng ít hơn dương 4 (phụ thuộc vào tỷ số trong trận đấu với Iran).

Nếu bằng điểm, Iraq vẫn hơn tuyển Việt Nam về hiệu số bàn thắng (khi tuyển Việt Nam đang có hiệu số dương 3 (nếu thua UAE, hiệu số bàn thắng Việt Nam còn bị giảm hơn nữa). Chính vì vậy, kết quả Iran hòa hoặc thua là có lợi với đội tuyển Việt Nam nhất.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 5

Uzbekistan cũng phải quyết tử với Arab Saudi ở lượt đấu cuối để hi vọng giành quyền đi tiếp.

Ở bảng D, tình cảnh của đội nhì bảng Uzbekistan cũng tương tự đội tuyển Iran và Trung Quốc, bởi nếu để hòa hoặc thua, cơ hội nằm trong 5 đội nhì bảng tốt nhất sẽ rất mong manh. Ở lượt trận thứ 7 vừa diễn ra rạng sáng nay, Uzbekistan đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bét bảng Yemen để có 15 điểm trong tay.

 Nhưng ở lượt đấu cuối, Uzbekistan cần phải vượt qua đội nhất bảng Arab Saudi để có cơ hội nằm trong 5 đội nhì bảng tốt nhất. Nếu giành chiến thắng, Uzbekistan sẽ có 12 điểm chung cuộc (đã trừ 6 điểm với Yemen). Nhưng nếu hòa hoặc thua, số điểm của Uzbekistan sẽ rất thấp (hòa sẽ có 10 điểm, thua có 9 điểm). Số điểm này sẽ không thể cạnh tranh suất nhì bảng với tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 6

Đội tuyển Oman có lợi thế lớn khi lượt đấu cuối chỉ phải gặp đội bét bảng Bangladesh, và số điểm họ sẽ có được sẽ là 12 điểm nếu giành chiến thắng.

Ở bảng E, đội tuyển Oman đã giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1 trước Afghanistan để có cơ hội nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng tốt nhất. Ở lượt đấu cuối, Oman gặp đội cuối bảng Bangladesh. Bất kể kết quả thế nào, Oman sẽ là đội nhì bảng và vẫn chỉ dừng lại ở điểm số 12, cao hơn so với đội tuyển Việt Nam (nếu chúng ta thua UAE ở lượt cuối).

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 7

Đội nhì bảng ở bảng F sẽ không thể cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam do thua về điểm số, bất chấp kết quả của họ ở lượt đấu cuối.

Ở bảng F, cả hai đội đang cạnh tranh suất nhì bảng là Kyrgyzstan và Tajikistan đều không thể cạnh tranh với tuyển Việt Nam trong nhóm 5 đội nhì bảng tốt nhất, bất chấp họ giành chiến thắng ở lượt đấu cuối. Số điểm tối đa mà họ có được ở vòng đấu cuối sau khi trừ với đội bét bảng cao nhất là 10 điểm, vẫn ít hơn 1 điểm so với Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 8

Đội tuyển Lebanon phải quyết đấu với đội tuyển Hàn Quốc ở lượt đấu cuối để hi vọng giành quyền đi tiếp.

Ở bảng H, đội tuyển Lebanon từ đội sáng giá trong việc giành quyền đi tiếp, nhưng bất ngờ để thua Turkmenistan với tỷ số 3-4, nên phải trông chờ vào trận đấu cuối cùng với đội tuyển Hàn Quốc để hi vọng giành vé đi tiếp. Chỉ có chiến thắng hoặc thủ hòa mới giúp Lebanon cạnh tranh tấm vé đi tiếp với tuyển Việt Nam, còn trong trường hợp hòa để thua, họ sẽ không có cơ hội để vượt qua Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 9

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử trong ít ngày tới.

Như vậy, so với 7 bảng đấu còn lại, tuyển Việt Nam đã chắc chắn hơn đội nhì bảng ở bảng F, và hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh điểm số với các bảng đấu còn lại khi các đối thủ đều ở trong tình thế "một mất một còn" ở lượt đấu cuối. Cơ hội đi tiếp và làm nên lịch sử trong việc lần đầu tiên có mặt ở vòng 12 đội mạnh nhất châu Á của thầy trò HLV Park Hang Seo vô cùng sáng sủa lúc này.

Giờ đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 4 ngày chuẩn bị trước khi bước vào lượt đấu cuối với chủ nhà UAE. Nắm quyền tự quyết trong tay, lại nắm lợi thế ở lượt đấu cuối, tuyển Việt Nam chỉ chờ ngày để bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá nước nhà.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 10

Bảng xếp hạng và điểm số các đội nhì bảng (không tính kết quả với đội cuối bảng do bảng H chỉ có 4 đội sau khi Triều Tiên bỏ giải. 5/8 đội đứng đầu sẽ giành quyền đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nếu đứng thứ hai bảng G - 11