1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Hà Nội T&T

(Dân trí) - Trong trận giao hữu thứ 2, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục có chiến thắng. Tuy nhiên, lần này ĐTVN đã gặp khó khăn hơn rất nhiều trước đương kim Á quân V.League HN T&T, khi phải lội ngược dòng với tỷ số 2-1.

So với trận ra mắt gặp Hải Phòng, đội hình ĐTVN không có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Chỉ có 2 gương mặt mới là cầu thủ Việt kiều Michal và hậu vệ Xuân Hùng. Cũng như trận trước, ĐTVN nhập cuộc với quyết tâm cao và nhanh chóng làm chủ được khu vực giữa sân. Tuy nhiên, đội chủ sân Hàng Đẫy không phải hạng xoàng, khi trong đội hình có rất nhiều gương mặt từng lên tuyển, cùng với những ngoại binh chất lượng như Gonzalo, Cristiano, Samson.
 
ĐTVN phải rất vất vả mới đánh bại Hà Nội T&T - Ảnh: Gia Hưng

ĐTVN phải rất vất vả mới đánh bại Hà Nội T&T - Ảnh: Gia Hưng

Thực tế, HN T&T đã chơi sòng phẳng và chơi quyết tâm không kém ĐTVN.Sau những phút đầu thế trận cân bằng, HN T&T bất ngờ vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Samson ở phút thứ 10. Trong tình huống này, Samson sau khi nhận được bóng từ đồng đội, có pha bứt tốc độc rất nhanh, vượt qua cả thủ môn Thanh Bình rồi nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống.

Do tính chất của một trận giao hữu, nên tâm lý các tuyển thủ không bị tác động nhiều sau bàn thua sớm. Thậm chí những phút sau đó, ĐTVN chơi đường nét hơn hẳn, với những pha xuống bóng ở hai bên cánh. Và khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau khi bị thủng lưới, ĐTVN đã có bàn gỡ.

Quốc Anh từ bên cánh trái, có pha đi bóng đầy tự tin trước khi hạ gục thủ thành Dương Hồng Sơn bằng một pha dứt điểm đầy quyết đoán từ ngay vạch 16m50. Sau bàn thắng, ĐTVN càng thêm hưng phấn. Ở phía trên, Hồng Quân thi đấu khá năng nổ. Tuy nhiên, trận này tiền đạo người Czech ít nhận được những đường kiến tạo của các đồng đội, nên vẫn chưa có bàn thắng ra mắt ĐTVN.

Ngược lại, trung vệ Gia Từ một lần nữa tỏa sáng, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐTVN. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Gia Từ lên tham gia tấn công đã đánh đầu ghi bàn giúp ĐTVN vươn lên dẫn trước. Đây đã là bàn thắng thứ 2 sau 2 trận liên tiếp của trung vệ người Hà Tĩnh này.

Sang hiệp 2, ĐTVN thay tới 7 cầu thủ. Ở đội hình gần như làm mới, ĐTVN vẫn thi đấu khá chủ động, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Đánh giá về trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, đây chỉ là trận giao hữu và có tính chất như một buổi tập, nên không đặt nặng vấn đề kết quả. Ông Phúc hài lòng về tinh thần thi đấu, còn chuyên môn thì vẫn phải có một vài điều chỉnh, cụ thể là ở hàng phòng ngự và hàng công.

Sau trận đấu với HN T&T, ĐTVN tiếp tục có trận giao hữu gặp CLB Huyndai Mipo của Hàn Quốc vào ngày 31/1 trên sân Hàng Đẫy.

Hiểu Minh