1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam hơn Thái Lan gần 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Tiến Đạt

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 92 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2021, trong khi tuyển Thái Lan tụt hạng thê thảm sau thành tích kém cỏi ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngày 12/8, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố phiên bản cập nhật tháng 8 của bảng xếp hạng (BXH) FIFA. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 27/5, BXH này mới chính thức có sự thay đổi. Trong tháng 6 và tháng 7, FIFA không cập nhật BXH mới vì muốn chờ giải đấu như Euro, Copa America hay Gold Cup kết thúc.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam đứng ở hạng 92 thế giới, nhưng điểm số đã tăng từ 1.258 lên 1.261. Với những kết quả tích và giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, những "chiến binh sao vàng" được cộng thêm 5 điểm để có tổng điểm.

Đội tuyển Việt Nam hơn Thái Lan gần 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - 1
Đội tuyển Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng 13. Các đội tuyển Nhật Bản (hạng 24), Iran (hạng 26), Australia (hạng 35) chia nhau 3 vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, Saudi Arabia cũng đều có sự cải thiện về điểm số sau vòng loại thứ hai World Cup.

Ở khu vực Đông Nam Á, với thành tích đáng thất vọng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan bị trừ 29 điểm và tụt tới 14 bậc, xuống xếp hạng 120. Ngoài Thái Lan, các đội Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia đều tụt hạng.

Ở top 10 thế giới, với chức vô địch euro 2020 vừa giành được, đội tuyển Italia có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA. Thầy trò HLV Roberto Mancini được cộng thêm 103 điểm để có tổng 1745 điểm, qua đó leo từ vị trí thứ 7 lên xếp hạng 5. Đây là vị trí cao nhất mà Azzurri đạt được kể từ tháng 7/2013.

Đội tuyển Việt Nam hơn Thái Lan gần 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - 2

10 đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, dù dừng bước ở tứ kết Euro 2020 sau khi để thua Italia nhưng Bỉ vẫn giữ được ngôi đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Brazil với việc vào chung kết Copa America đã được cộng thêm 55 điểm để qua mặt Pháp, chiếm vị trí thứ 2. Với chức vô địch Copa America 2021, Argentina cũng tăng 2 bậc từ vị trí thứ 8 lên thứ 6. 

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Vào tháng 9 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo có 2 trận gặp Saudi Arabia (2/9, sân khách) và Australia (7/9, sân nhà).