1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi sau vụ bạo động của CĐV Indonesia

(Dân trí) - Phía Malaysia đang quyết khiếu nại tới cùng sau khi CĐV bóng đá nước này bị tấn công tại sân Gelora Bung Karno. Nếu như Indonesia hứng chịu án phạt phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả thì đó sẽ lợi thế của đội tuyển Việt Nam.

Như đã biết, trong trận đấu vào ngày 5/9 vừa qua, những CĐV Indonesia đã gây ra vụ bạo động ở sân Gelora Bung Karno. Họ đã tràn qua tấn công, khiến cho CĐV đội khách bị thương. Không những vậy, những người hâm mộ quá khích ở xứ Vạn đảo còn ném cả pháo sáng xuống sân.

Đội tuyển Việt Nam có thể hưởng lợi sau vụ bạo động của CĐV Indonesia - 1

Đội tuyển Indonesia có thể lĩnh án phạt nặng sau vụ bạo động trong trận gặp Malaysia

Sau trận đấu, các cầu thủ Malaysia đã được hộ tống bằng xe bọc thép để tránh sự tấn công của các CĐV nước chủ nhà.

Bất chấp việc phía Indonesia đã nói lời xin lỗi nhưng Malaysia không muốn cho qua vụ này. LĐBĐ Malaysia cho biết họ đã gửi đơn khiếu nại lên LĐBĐ thế giới (FIFA) và yêu cầu lệnh trừng phạt với Indonesia.

Thông thường, với những vụ như vậy, FIFA sẽ phạt tiền, kèm theo cảnh cáo. Nhưng tính chất của vụ bạo động trên sân Gelora Bung Karno vừa qua được xem là nghiêm trọng. Do đó, Indonesia rất có thể sẽ nhận án phạt phải thi đấu trên sân vận động không có khán giả.

FIFA sẽ cần một thời gian để nghiên cứu và đưa ra án phạt thích đáng. Do đó, nhiều khả năng, Indonesia vẫn chưa thi hành án phạt ở trận đấu với Thái Lan sắp tới.

Thế nhưng, họ hoàn toàn có thể đối diện án phạt bắt đầu từ trận đấu tiếp theo trên sân nhà gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/10. Đây là lợi thế của đội tuyển Việt Nam bởi sân Gelora Bung Karno vốn nổi tiếng cuồng nhiệt và là chảo lửa thực sự với các đội khách.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia.

Hình ảnh quá khích của CĐV Indonesia ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022 sau khi thất bại 2-3 trước Malaysia

H.Long