1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan lo sợ bị tấn công khi làm khách ở Indonesia

(Dân trí) - Chứng kiến việc các CĐV Malaysia bị hành hung ở trận gặp Indonesia, những người Thái Lan bày tỏ sự lo lắng về vấn đề an ninh khi hành quân tới đất nước Vạn đảo vào ngày 10/9 tới.

Như đã biết, vì quá cay cú sau thất bại của Indonesia ngay trên sân nhà trước Malaysia, những CĐV chủ nhà đã gây loạn. Họ đã ném pháo sáng xuống sân và tràn sang tấn công những CĐV của Malaysia.

Thái Lan lo sợ bị tấn công khi làm khách ở Indonesia - 1

Một CĐV Indonesia bị bắt khi cố gắng tràn sang khu vực của CĐV Malaysia

Hệ quả, một CĐV của Malaysia đã bị thương nặng vả phải nhập viện. Trong khi đó, các cầu thủ Malaysia đã được hộ tống rời sân trên xe bọc thép để tránh cơn mưa vật thể lạ được ném về phía đội bóng.

Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Bộ trưởng Thể thao và Thanh thiếu niên Syed Saddiq Syed Abdul Rahman đã tuyên bố trên tài khoản Instagram của mình rằng ông sẽ gửi báo cáo chính thức tới chính phủ Indonesia và người đồng cấp của ông, Bộ trưởng Thể thao và Thanh thiếu niên Imam Nahrawi, về những hành vi quá khích của CĐV Indonesia trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 tối qua.

“Tôi đã cùng với những CĐV Harimau Malaya đến xem vòng loại World Cup tại SVĐ Gelora Bung Karno. Họ đã ném các vật thể bằng sắt, chai và pháo sáng vào chúng tôi nhiều lần. Một số CĐV Indonesia cũng đã cố gắng xâm nhập vào khu vực dành cho CĐV Malaysia và trận đấu đã phải tạm hoãn.

Thái Lan lo sợ bị tấn công khi làm khách ở Indonesia - 2

CĐV Malaysia bị thương nặng sau trận đấu

Các hành vi côn đồ là không thể dung thứ dưới bất kỳ hình thức nào. Sự an toàn của cầu thủ và các CĐV Malaysia là ưu tiên hàng đầu của tôi”, Syed Saddiq nói.

Chứng kiến việc các CĐV và cầu thủ Malaysia bị tấn công, những người Thái đã tỏ ra hết sức lo lắng khi phải làm khách trước Indonesia trên sân Bung Karno ở Jakarta vào ngày 10/9.

Phát biểu trước báo giới, phó phòng đối ngoại của LĐBĐ Thái Lan, Phatthan Suphaphong cho biết: “Nước chủ nhà Indonesia đã có những biện pháp an ninh cho trận đấu với Malaysia. Thế nhưng, vụ bạo loạn vẫn diễn ra. Rõ ràng, họ cần biện pháp mạnh tay hơn như thế.

Bên cạnh đó, LĐBĐ Thái Lan cũng cảnh báo những CĐV nhà hạn chế tới Indonesia và có những biện pháp để tránh việc bị khiêu khích, xô xát với những CĐV Indonesia trong trận đấu sắp tới.

Với việc để những CĐV gây loạn trong trận đấu vừa qua, LĐBĐ Indonesia rất có thể sẽ bị phạt nặng. Họ có nguy cơ sẽ phải thi đấu trên SVĐ không có khán giả.

H.Long