1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam có phải đá sân trung lập tại vòng loại World Cup?

T.Đ

(Dân trí) - Theo quy định của AFC, các đội bóng ở vòng loại cuối World Cup 2022 sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách, nhưng phải đảm bảo được đầy đủ các yếu tố về công tác tổ chức.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Điều mà nhiều người quan tâm là đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại cuối World Cup 2022 theo thể thức tập trung, hay sân nhà - sân khách.

Đội tuyển Việt Nam có phải đá sân trung lập tại vòng loại World Cup? - 1
Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, theo quy định mà AFC đang áp dụng với vòng loại cuối World Cup 2022, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm trên sân nhà - sân khách. Trong trường hợp đội nào không đáp ứng được các quy định về tổ chức, sẽ phải thi đấu sân trung lập.

"AFC sẽ ban hành lịch thi đấu với thể thức sân nhà sân khách. Với những đội không đáp ứng được điều kiện tổ chức thì phải chọn sân trung lập. VFF sẽ xin ý kiến các cấp có thẩm quyền về công tác tổ chức của Việt Nam", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, VFF sẽ chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển. Các cầu thủ đã có sự hy sinh rất lớn. VFF và VPF sẽ cùng tính toán hệ thống thi đấu trong nước để đội tuyển có được quãng thời gian chuẩn bị tốt.

Đội tuyển Việt Nam có phải đá sân trung lập tại vòng loại World Cup? - 2

Đội tuyển Việt Nam được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Saudi Arabia và Australia.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Bảng chúng ta ngoài Việt Nam và Oman, 4 đội còn lại đều từng tham dự World Cup nhiều lần. Chúng tôi coi đây là cơ hội tốt cho đội tuyển Việt Nam để khẳng định vị thế ở châu lục. Đây sẽ là một trong những trải nghiệm hết sức có ý nghĩa khi gặp các đội mạnh trong giải đấu chính thức của FIFA".

Theo lịch thi đấu, trận mở màn của đoàn quân áo đỏ diễn ra vào ngày 2/9 gặp Saudi Arabia trên sân khách. Trong trận sân nhà đầu tiên được tổ chức vào ngày 7/9, đội tuyển Việt Nam đón tiếp Australia.

Đáng chú ý, trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra đúng vào ngày mùng Một Tết Nguyên đán Nhâm Dần (ngày 01/02/2022). Trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ được chơi trên sân nhà Mỹ Đình.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, 12 đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới VCK FIFA World Cup Qatar 2022, hai đội xếp thứ 3 tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

Đội tuyển Việt Nam có phải đá sân trung lập tại vòng loại World Cup? - 3