1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Thái Lan nhận cú sốc lớn vì lý do khó đỡ

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trái Theerathon Bunmathan vì lý do khó đỡ.

Ở thời điểm này, đội tuyển Thái Lan đang ráo riết chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tin vui cho đội bóng là nhiều thành viên đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, tới hôm qua, HLV Akira Nishino lại nhận tin sốc về lực lượng.

Đội tuyển Thái Lan nhận cú sốc lớn vì lý do khó đỡ - 1

Theerathon Bunmathan sẽ không trở về phục vụ đội tuyển Thái Lan.

Theo nguồn tin từ báo giới Thái Lan, hậu vệ trái Theerathon Bunmathan đã chủ động liên hệ với Liên đoàn bóng đá Thái Lan để xin phép không lên đội tuyển tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Lý do mà Theerathon Bunmathan đưa ra là bởi sau khi trở về tập trung đội tuyển Thái Lan, cầu thủ này sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày ở Nhật Bản. Điều đó khiến cho cầu thủ này lo sợ quãng thời gian cách ly có thể mất vị trí ở CLB Yokohama F. Marinos.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng chấp thuận yêu cầu của Theerathon Bunmathan. Như vậy, "Voi chiến" sẽ không có hậu vệ cánh số 1 ở những trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022.

Trước đó, Theerathon Bunmathan đã chơi 4 trận đấu ở vòng bảng vòng loại World Cup 2022 và nghỉ 1 trận vì án treo giò. Anh cũng là một trong số những cầu thủ có thâm niên nhất trong đội tuyển Thái Lan lúc này với 64 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Thái Lan nhận cú sốc lớn vì lý do khó đỡ - 2

Việc thiếu vắng Theerathon Bunmathan là tổn thất lớn với đội tuyển Thái Lan.

Trong khi đó, ở trường hợp của Chanathip, đội tuyển Thái Lan nhận tin vui khi chấn thương của cầu thủ này đang tiến triển tích cực. Nếu không có gì thay đổi, "Messi Thái" vẫn trở về tập trung đội tuyển Thái Lan đúng hẹn.

Ngoài ra, trong tay HLV Akira Nishino còn có một cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Thanawat Suengchitthawon. Đây là cầu thủ thuộc đội trẻ của Leicester và đã có một vài lần được đôn lên tập luyện ở đội 1 mùa giải này.

Theo kế hoạch, toàn đội Thái Lan sẽ di chuyển sang UAE vào ngày 21/5. Tại đây, họ sẽ có hai trận giao hữu với Oman vào ngày 25/5 và Tajikistan vào ngày 29/5.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng G với 8 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm. Theo lịch, "Voi chiến" sẽ đụng độ với Indonesia vào ngày 3/6, gặp UAE vào ngày 7/6 và Malaysia vào ngày 15/6.

Đội tuyển Thái Lan nhận cú sốc lớn vì lý do khó đỡ - 3