1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan chờ sự khác biệt từ Chanathip và HLV Akira Nishino

(Dân trí) - Khi Thái Lan mất ngôi vô địch AFF Cup 2018, HLV Akira Nishino (người Nhật Bản) chưa xuất hiện. Còn khi đội bóng đất Chùa Vàng thất thủ trước đội tuyển Việt Nam ở King’s Cup hồi tháng 6, thành phần đội tuyển Thái khi đó không có tên “Messi Thái” Chanathip Songkrasin.

Hai nhân vật này chính là những người quan trọng nhất ở đội tuyển Thái Lan thời điểm hiện tại, một người là HLV trưởng đội tuyển quốc gia, còn người kia là ngôi sao được cho là tài năng nhất của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Họ là những niềm hy vọng hàng đầu của đội tuyển Thái Lan trong việc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 – khu vực châu Á, trong đó có cả kỳ vọng đánh bại đối thủ chung bảng G là đội tuyển Việt Nam.

Người Thái tin rằng có HLV Akira Nishino, có Chanathip Songkrasin, đội tuyển Thái Lan sẽ khác, khác với chính họ ở AFF Cup 2018 và khác với chính họ khi thua đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Đội tuyển Thái Lan chờ sự khác biệt từ Chanathip và HLV Akira Nishino - 1
Có thêm "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup sẽ khác với chính họ ở King's Cup?

Và quả thật, ngôi sao bên phía đối phương mà chúng ta quan tâm nhất trước trận quyết đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup, chính là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin.

Giống như vai trò của tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải bên phía đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan khi có và không có Chanathip Songkrasin khác hẳn nhau. Đấy là những gì mà làng cầu châu Á đã được thấy ở Asian Cup 2019: Khi Chanathip Songkrasin chơi bóng với nguồn cảm hứng cao, Thái Lan mạnh hơn chính họ lúc cầu thủ này không xuất hiện hoặc… mất cảm hứng chơi bóng (vì “tẩy chay” HLV Milovan Rajevac hồi 2 trận đầu Asian Cup 2019).

Đội tuyển Việt Nam chưa có dịp đối đầu với Chanathip Songkrasin ở King’s Cup 2019, bởi khi đó cầu thủ này vắng mặt do chấn thương. Thế nên, ở lần đụng độ tới đây tại vòng loại World Cup, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần có phương án khoá chặt ngòi nổ này.

Không phải ngẫu nhiên mà một cầu thủ cao chưa đến 1m60 như Chanathip Songkrasin luôn là linh hồn của đội tuyển Thái Lan, vẫn có thể trụ vững ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đòi hỏi nhiều tốc độ tại J-League của Nhật. “Messi Thái” Chanathip Songkrasin thuộc dạng cực nhanh và cực quái, có thể đánh lừa các hàng thủ bằng vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt của mình.

Một đội tuyển Thái Lan có thêm Chanathip Songkrasin ở vòng loại World Cup sẽ rất khác với đội tuyển Thái Lan vắng “Messi Thái” ở King’s Cup, đấy là điều mà các tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam như Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, hay Lương Xuân Trường cần lưu tâm, vì các cầu thủ này chính là người sẽ thường xuyên ở gần Chanathip Songkrasin nhất, trong các cuộc đối đầu.

Đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino cũng được đánh giá sẽ khác so với khi được dẫn dắt bởi 2 người tiền nhiệm Milovan Rajevac và Sirisak Yodyarthai, được dự báo là sẽ uyển chuyển hơn, nên đội tuyển Việt Nam bắt đầu nghiên cứu lối chơi của các đội bóng từng được dẫn dắt bởi HLV Nishino (trong đó có đội tuyển Nhật Bản tại VCK World Cup 2018) là vừa!

Kim Điền

Đội tuyển Thái Lan chờ sự khác biệt từ Chanathip và HLV Akira Nishino - 2