1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

4 ngày chuẩn bị có đủ cho đội tuyển Việt Nam quyết đấu với Thái Lan?

(Dân trí) - Theo lịch thi đấu hiện có, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 4 ngày chuẩn bị cho trận đấu quyết đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. 4 ngày không phải quá nhiều, nhưng vẫn đủ để đội bóng của HLV Park Hang Seo đạt trạng thái tốt, nếu như không phải di chuyển quá vất vả.

Và mới nhất thì Thái Lan đã ấn định địa điểm diễn ra trận đấu giữa họ với đội tuyển Việt Nam là sân Thammasat, cách thủ đô Bangkok của đất Chùa Vàng khoảng 40km.

Việc Thái Lan chọn xong sân thi đấu giúp cho đội tuyển Việt Nam xoá đi nỗi lo phải đá ở sân quá xa các đô thị lớn, gây khó khăn trong việc di chuyển.

Thật ra, đặt trường hợp Thái Lan muốn đưa trận đấu này về các sân bóng xa các đô thị trung tâm cũng chẳng được, bởi quy định của FIFA ngoài chuyện chất lượng sân bãi, còn buộc các sân bóng tổ chức những trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup phải ở trong bán kính quy định, tính từ các sân bay quốc tế và các khách sạn đúng tiêu chuẩn.

4 ngày chuẩn bị có đủ cho đội tuyển Việt Nam quyết đấu với Thái Lan? - 1
Đội tuyển Việt Nam sẽ không phải di chuyển quá vất vả trước trận đấu với Thái Lan

Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam sẽ không mất nhiều thời gian và mất nhiều sức trong việc di chuyển đến địa điểm thi đấu trận khai màn vòng loại bảng G World Cup 2022 – khu vực châu Á, với đội bóng đất Chùa Vàng. Và con số ít ngày chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan có khi không phải là vấn đề quá lớn.

Cụ thể, vòng 23 V-League sẽ kết thúc vào ngày 1/9, trong khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân của Thái Lan sẽ diễn ra vào tối 5/9. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trong ngày 2/9, và ngày tập trung cũng có thể là ngày di chuyển sang đất Chùa Vàng, mà quãng đường di chuyển cũng rất ngắn.

Sau đó, vào các ngày 3 và 4/9 sẽ là những ngày mà đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ hồi phục và tập luyện cho trận đấu chính thức.

1 ngày di chuyển và 2 ngày tập luyện, cộng thêm 1 buổi sáng nghỉ ngơi trước giờ bóng lăn không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng có thể là đủ đối với một đội bóng, trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Các đội tuyển quốc gia trên thế giới đều không lạ việc gom quân và di chuyển như thế này, trong vòng ít ngày, để thi đấu các trận trong khuôn khổ FIFA’s Day.

Ngay đến các CLB của bóng đá Việt Nam bây giờ cũng không xa lạ với phương thức trên, bởi họ không lạ việc cuối tuần đá ở giải quốc nội, đến giữa tuần thi đấu ở cúp châu lục, tổng cộng chỉ vài ngày cho việc di chuyển – thi đấu – di chuyển trở về.

Vấn đề lớn nhất đối với các cầu thủ trong trường hợp phải di chuyển và thi đấu như thế có khi không nằm ở thể lực, bởi khi mùa giải đang diễn ra, thể lực của giới cầu thủ luôn được duy trì, mà vấn đề là ở khả năng kết dính, cũng như việc hiện thực hoá lối chơi mà HLV Park Hang Seo truyền đạt cho các cầu thủ ở trên sân.

Tin rằng các cầu thủ Việt Nam vốn đã quen với hệ thống mà HLV Park Hang Seo xây dựng gần 2 năm qua, sẽ không mất nhiều thời gian để tìm thấy sự nhuần nhuyễn trên sân bóng.

Đấy cũng là lý do mà chỉ với 4 ngày chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022  với Thái Lan, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có thể thi đấu tốt. Đấy là chưa tính đến khả năng VFF và VPF có thể gom gọn một số trận đấu của vòng 23 V-League lại tổ chức sớm hơn chút nữa, để đội tuyển Việt Nam có thêm ít nhất 1 ngày nữa cho việc chuẩn bị.

Thiện Nhân

4 ngày chuẩn bị có đủ cho đội tuyển Việt Nam quyết đấu với Thái Lan? - 2