1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nữ Việt Nam để thua trong trận đấu tập trước giải Đông Nam Á

(Dân trí) - Trong trận đấu tập cuối cùng, trước khi tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015, đội tuyển nữ Việt Nam thua U14 nam PVF với tỷ số 0-4. Nhưng điều quan trọng với đội tuyển lúc này chính là tìm ra bộ khung cho giải đấu khu vực sắp diễn ra.

Trận đấu tập với U14 nam PVF ở sân Thành Long tối 29/4 là trận đấu chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam, trước khi bước vào giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015, sẽ khai diễn vào ngày 1/5 tới đây.

Trong trận đấu này, đội bóng của HLV Takashi để thua với tỷ số 0-4. Tuy nhiên, điều quan trọng với vị HLV người Nhật là ông dường như đã tìm ra lời giải cho bài toán nhân sự trước thềm giải đấu khu vực, nhất là lời giải cho những vị trí mà ông phân vân nhất.

Trong khung thành, thủ môn Kiều Trinh nhiều khả năng vẫn sẽ là lựa chọn số 1, dựa vào kinh nghiệm, cũng như bản lĩnh của cô gái này ở các giải đấu quan trọng. Phía trên Kiều Trinh, cặp trung vệ của chúng ta có thể là Chương Thị Kiều và Bùi Thị Như.

Tuyết Dung, niềm hy vọng mới của đội tuyển nữ Việt Nam
Tuyết Dung, niềm hy vọng mới của đội tuyển nữ Việt Nam

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở chỗ nhiều khả năng đội tuyển nữ Việt Nam sau rất nhiều năm sẽ từ bỏ lối đá dùng trung vệ thòng vốn đã lạc hậu trong bóng đá hiện đại, thay bằng lối phòng ngự khu vực, với cặp trung vệ nêu trên.

Còn ở hàng tiền vệ, vai trò dẫn dắt lối chơi đang được chuyển dần cho tài năng mới của bóng đá nữ Việt Nam Tuyết Dung, người vừa nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2014. Đây là sự chuyển giao hết sức quan trọng, sau nhiều năm đội tuyển được dẫn dắt bởi tiền vệ Trần Thị Kim Hồng, người không có mặt trong đợt tập trung lần này vì phong độ sa sút.

Riêng ở hàng tiền đạo, Huỳnh Như có thể là chân sút số 1, thay cho Minh Nguyệt vốn không sắc bén khi sắm vai tiền đạo mũi nhọn, lại có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây.

Thông qua trận đấu tập vừa qua với U14 nam PVF, HLV Takashi gần như đã xác định được trục dọc bộ khung của đội tuyển nữ mà ông mong muốn xây dựng. Các vị trí khác sẽ được tính toán tùy từng thời điểm và tùy từng đối thủ mà chúng ta đụng độ ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á trong những ngày tới.

Ở giải đấu sắp diễn ra trên sân Thống Nhất, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Trận đấu đầu tiên của đoàn quân trong tay HLV Takashi sẽ là trận đấu với Myanmar vào ngày 2/5.

Kim Điền